Thái Lan có thể tổng tuyển cử vào cuối năm

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố một cuộc tổng tuyển cử hướng tới thành lập một chính phủ mới có thể được tổ chức vào cuối năm 2015, đồng thời khẳng định quan điểm duy trì thiết quân luật hiện nay là cần thiết.

Ngày 6/2, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố một cuộc tổng tuyển cử hướng tới thành lập một chính phủ mới có thể được tổ chức vào cuối năm 2015, đồng thời khẳng định quan điểm duy trì thiết quân luật hiện nay là cần thiết.

Thái Lan có thể tổng tuyển cử vào cuối năm ảnh 1

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Phát biểu với báo giới trước thềm chuyến thăm Nhật Bản bắt đầu từ ngày 8/2, ông Prayuth cho biết một dự thảo hiến pháp sẽ được thông qua vào tháng 4 tới và trình lên Quốc Vương phê chuẩn vào tháng 9. Cần thêm hai tháng sau đó để chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử. Theo Thủ tướng, kế hoạch trên sẽ diễn ra trôi chảy và "cuộc bầu cử có thể được tổ chức vào cuối năm nay".

Trong bài phát biểu trên, Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thiết quân luật hiện nay nhằm đảm bảo hòa bình và trật tự trên cả nước. Giới doanh nhân tại Thái Lan rất quan tâm tới thời điểm dỡ bỏ thiết quân luật vì biện pháp này đang ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của họ.

Ông Prayuth đã lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5/2014, và chính thức đảm nhận cương vị Thủ tướng trong một nội các lâm thời được thành lập vào tháng 8. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản 3 ngày sắp tới, ông Prayuth có kế hoạch gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe . Thủ tướng Thái Lan bày tỏ hy vọng hợp tác với Nhật Bản phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc trong tương lai với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.