Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu tiên lên tiếng về các cáo buộc

Sau nhiều tháng im lặng, tối 31/3, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đứng sau những vụ tấn công đẫm máu tại Thái Lan và là mối đe dọa đối với đất nước cũng như hoàng gia nước này.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu tiên lên tiếng về các cáo buộc ảnh 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters

Trong một thông điệp đăng trên trang Facebook cá nhân, vị cựu thủ tướng đang sống lưu vong cũng tuyên bố không muốn dính líu vào tiến trình hòa giải quốc gia mà các tướng lĩnh cầm quyền đang xúc tiến.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhận định rằng nhà cầm quyền tại Thái Lan không nên tìm cách loại bỏ ông bằng phương pháp sử dụng các luật lệ một cách không công bằng để truy tố.

Ông Thaksin viết: “Giờ thì tôi phải lên tiếng. Đã có các mưu toan nhằm dựng lên chuyện tôi có liên quan đến cuộc vận động nhằm lật đổ chế độ quân chủ lập hiến. Khi nào các người mới dừng lại? Đừng chỉ yêu nước và tôn kính hoàng gia bằng lời nói”.

Cựu Thủ tướng Thaksin khẳng định ông vẫn trung thành với Hoàng gia và hoàn toàn ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến, đồng thời nói rằng chính chế độ độc tài quân sự mới là mối nguy hại cho hệ thống dân chủ Thái Lan. Ông khẳng định việc mình chọn ra nước ngoài sống lưu vong suốt 11 năm qua là vì sự hòa giải và để quốc gia tiến về phía trước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.