Cựu Ngoại trưởng Thái Lan bị luận tội vì cấp hộ chiếu cho ông Thaksin

Ngày 30/3, Hội đồng Lập pháp quốc gia – Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua việc tiến hành luận tội cựu Ngoại trưởng Surapong Tohvichakchaikul vì đã sai phạm trong việc cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra .

Với việc bị luận tội, ông Surapong, một nhân vật lãnh đạo của Đảng Pheu Thai sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 30/3/2017.

Cựu Ngoại trưởng Thái Lan bị luận tội vì cấp hộ chiếu cho ông Thaksin ảnh 1

Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul. Ảnh:AFP/TTXVN

Cựu Ngoại trưởng Thái Lan bị cáo buộc đã cấp lại 2 hộ chiếu cho ông Thaksin một cách bất hợp pháp. Đại diện Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đã nói tại tòa rằng ông Surapong đã vi phạm quy định của Bộ Ngoại giao theo đó cấm cấp hộ chiếu cho các đối tượng tình nghi khủng bố tuy nhiên ông Surapong đã biện minh rằng nhà cựu lãnh đạo Đảng Pheu Thai đang sống lưu vong này không phải là mối đe dọa của quốc gia.

Trước đó, cựu Thủ tướng Thaksin đã bị hủy hộ chiếu dưới thời chính phủ của ông Abhisit Vejjajiva .

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.