Ngoại trưởng Thái Lan: Đã đến lúc giành lại Bangkok

Ngoại trưởng Thái Lan tuyên bố "đã đến lúc" giành lại quyền kiểm soát thủ đô Bangkok, dấu hiệu cho thấy Chính phủ nước này có lẽ đang mất dần kiên nhẫn với chiến dịch phong tỏa thủ đô của hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.
Ngoại trưởng Thái Lan ngày 17/1 tuyên bố "đã đến lúc" giành lại quyền kiểm soát thủ đô Bangkok, dấu hiệu cho thấy Chính phủ nước này có lẽ đang mất dần kiên nhẫn với chiến dịch phong tỏa thủ đô của hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.
Ngoại trưởng Thái Lan: Đã đến lúc giành lại Bangkok ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ tập trung bên ngoài trung tâm mua sắm MBK ở Bangkok ngày 16/1. Ảnh: AFP-TTXVN

Trả lời khi được hỏi liệu chính phủ có chủ trương chấm dứt tình trạng người biểu tình phong tỏa các bộ ngành và một số giao lộ trọng yếu ở thủ đô hay không, ông Tovichakchaikul khẳng định: "Điều đó sẽ sớm xảy ra. Đã đến lúc chúng tôi phải bắt đầu làm gì đó". Tuyên bố của Ngoại trưởng Tovichakchaikul được đưa ra trong bối cảnh một đoàn quan chức, được cảnh sát và quân đội hộ tống, lên đường tới một văn phòng của chính phủ phụ trách cấp hộ chiếu để thuyết phục người biểu tình ở đó giải tán và để cơ quan này có thể hoạt động trở lại. Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Tovichakchaikul đánh giá: "Nếu biện pháp này thành công, đó có thể là thí dụ cho các bộ ngành khác noi theo".
T.N
(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.