Cựu Thị trưởng New York tiếp tục được lựa chọn làm Đặc phái viên về biến đổi khí hậu

Ngày 5/2, Liên hợp quốc (LHQ) đã tái bổ nhiệm cựu Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Michael Bloomberg làm Đặc phái viên về biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Ông Michael Bloomberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong một tuyên bố, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres xác nhận ông Bloomberg là “Đặc phái viên về tham vọng và giải pháp khí hậu” của Tổng Thư ký LHQ. Trước đó, ông Bloomberg lần đầu tiên được cựu Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bổ nhiệm làm Đặc phái viên về các thành phố và biến đổi khí hậu vào năm 2014.

Tổng Thư ký Guterres cho biết, ông Bloomberg sẽ làm việc với các chính phủ, công ty, thành phố và các thể chế tài chính để đảm bảo họ cam kết cắt giảm lượng khí thải và đạt mục tiêu trung hòa khí thải trước năm 2050. Ông nêu rõ Đặc phái viên Bloomberg cũng sẽ làm việc với các quốc gia và ngành công nghiệp có lượng khí thải lớn và giúp họ chuyển đổi để nhanh chóng loại bỏ than và chuyển sang năng lượng sạch, phù hợp với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. 

Ông Bloomberg sẽ là đại sứ toàn cầu cho các chiến dịch “Cuộc đua tới số 0” và “Cuộc đua tới khả năng phục hồi”, nơi tập hợp các doanh nghiệp, các thành phố và các nhà đầu tư để vận động hành động vì khí hậu. Ông cho biết rất vinh dự khi được tái bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ, khẳng định biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu và bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy nhanh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Michael Bloomberg là tỷ phú người Mỹ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ông từng chạy đua để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm ngoái. Ông đã chi hơn 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.