Tổng thư ký LHQ bổ nhiệm đặc phái viên mới tại Libya

Ngày 18/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm ông Jan Kubis, quốc tịch Slovakia làm đặc phái viên tại Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại quốc gia Bắc Phi này.
Chú thích ảnh
Ông Jan Kubis, khi đang trên cương vị Đặc phái viên của LHQ tại Iraq, phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố Najaf, Iraq ngày 30/6/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Kubis sẽ chính thức bắt đầu công việc vào tháng 2/2021. Bà Stephanie Williams, quốc tịch Mỹ, quyền đặc phái viên của LHQ sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến hết tháng 1/2021 để đảm bảo việc chuyển giao được diễn ra thuận lợi. Tổng thư ký LHQ đã đánh giá cao khả năng lãnh đạo của bà Williams trong thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya.

Ông Kubis từng là điều phối viên đặc biệt của LHQ về Lebanon kể từ năm 2019, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, chính sách an ninh đối ngoại và quan hệ kinh tế quốc tế. Ông cũng đã đảm nhiệm vị trí đặc phái viên hàng đầu của LHQ tại Iraq từ năm 2015 đến 2018 và tại Afghanistan từ năm 2011 đến năm 2015.

Trước đó, ông là thư ký điều hành của Ủy ban Kinh tế LHQ tại khu vực châu Âu từ năm 2009 đến năm 2011, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia giai đoạn 2006 - 2009, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Ủy ban châu Âu năm 2007 - 2008 và Tổng thư ký của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu từ 1999 - 2005.

Việc bổ nhiệm ông Kubis được đưa ra sau sự từ chức đột ngột của ông Nickolay Mladenov, người được cho là sẽ trở thành đặc phái viên của LHQ tại Libya. Ông Mladenov là một chính trị gia và nhà ngoại giao người Bulgaria. Ngày 21/12/2020, ông đã đệ đơn xin từ chức mọi công việc tại LHQ sau khi kết thúc nhiệm kỳ điều phối viên đặc biệt cho tiến trình hoà bình Trung Đông (ngày 31/12/2020), vì lý do gia đình và cá nhân.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.