Cứu sống trong gang tấc người phụ nữ nguy kịch do tự phá thai

Ngày 6/8, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố cứu sống một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch do tự ý sử dụng thuốc phá thai trôi nổi tại nhà, không qua thăm khám hay chỉ định của bác sĩ.

Theo gia đình, thai phụ sinh năm 1994, mang thai khoảng 5 tháng và tự ý mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng. Sau khi sử dụng, thai bị sảy nhưng nhau thai không bong hoàn toàn. Dù có dấu hiệu bất thường, thai phụ vẫn không đến cơ sở y tế mà tự cắt dây rốn và chăm sóc tại nhà. Đến khi có biểu hiện chảy máu dữ dội, ngưng tim, ngưng thở, người nhà mới đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thấy đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ khởi động quy trình “báo động đỏ liên viện”. Ngay lập tức, ê-kíp do bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thanh Liêm – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ được điều động hỗ trợ.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành thủ thuật gắp nhau thai còn sót, đặt bóng chèn lòng tử cung để cầm máu và hồi sức tích cực. Nhờ can thiệp kịp thời, thai phụ đã được cứu sống trong gang tấc.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thanh Liêm cảnh báo, việc tự ý sử dụng thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, không có tư vấn y tế, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như băng huyết, nhiễm trùng, thậm chí tử vong. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc phá thai trôi nổi, hàng giả, kém chất lượng. Nếu dùng sai cách, không đúng liều lượng hoặc có chống chỉ định nhưng vẫn sử dụng, bệnh nhân có thể đối mặt với những hậu quả rất nặng nề về sức khỏe và khả năng sinh sản, thậm chí tử vong.

Trước đó, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tiếp nhận một trường hợp thai phụ tự ý uống 10 viên thuốc phá thai mua trên mạng, ngày đầu uống 3 viên, ngày sau tiếp tục uống 2 viên cách nhau 2 giờ. Đến khi ra máu và đau dữ dội, thai phụ mới được đưa đến viện trong tình trạng sảy thai tiến triển kèm ra máu. Thai phụ được cho tiêm thuốc giảm đau và kiểm tra, theo dõi sát diễn tiến. Sau khi sảy thai, thai phụ trải qua tình trạng bánh nhau bám chặt ở buồng tử cung, các bác sĩ phải xử lý cầm máu và gắp nhau.

Qua hai trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ khuyến cáo thai phụ khi có thai ngoài ý muốn nên đến các đơn vị y tế uy tín để được tư vấn, can thiệp. Những nguy cơ tiềm ẩn từ việc tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà không chỉ là mua phải thuốc giả giá cao, mà còn không được thăm khám chỉ định phác đồ phù hợp, không được theo dõi y tế. Nếu xảy ra tai biến như băng huyết, phản ứng thuốc, sốc… bệnh nhân sẽ không được xử lý kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Ngoài ra, việc tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà còn khiến thai phụ bị ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản. Nhiều trường hợp biến chứng, ảnh hưởng khả năng mang thai về sau.

Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.