Cứu sống bệnh nhi 3 tháng tuổi bị suy hô hấp nặng

Ngày 29/7, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết, các y, bác sĩ của Bệnh viện vừa cấp cứu thành công bệnh nhi 3 tháng tuổi đặc biệt nặng do bệnh sởi biến chứng trắng toàn bộ phổi (hội chứng ARDS).
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, tích cực điều trị cho bệnh nhân nhi bị suy hô hấp nặng do bệnh sởi biến chứng trắng toàn bộ phổi. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 8/7, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tiếp nhận bệnh nhi N.T.M 3 tháng tuổi nhập viện với triệu chứng sốt cao, khó thở.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Thảo, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết, qua thăm khám, làm các xét nghiệm và khai thác dịch tễ cho thấy, bố mẹ trẻ vừa khỏi tình trạng sốt phát ban. Trước yếu tố dịch tễ của gia đình, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để theo dõi.

Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ, tình trạng hô hấp của trẻ đột ngột diễn biến nặng, rơi vào suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Trẻ được chẩn đoán: Viêm phổi - ARDS/Sốc nhiễm khuẩn - Sởi (ARDS là một thể viêm phổi tối cấp có tỷ lệ tử vong rất cao ở trẻ nhỏ nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời).

Trước tình trạng diễn biến rất nặng và nghiêm trọng của ca bệnh, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc khẩn trương đặt máy thở cao tần HFO, truyền IVIG, phối hợp điều trị nội khoa tích cực, hồi sức chuyên sâu. Trẻ được theo dõi và chăm sóc 24/24 giờ trong tình trạng nguy kịch - tiên lượng cứu sống rất thấp.

Nhận định đây là ca bệnh nghiêm trọng, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc bố trí nhân lực, điều phối nguồn lực cần thiết cho ca bệnh. Đồng thời, Bệnh viện phối hợp với chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương thông qua qua hội chẩn trực tuyến để phân tích chi tiết các chỉ số cận lâm sàng, đánh giá mức độ tổn thương phổi và đưa ra định hướng xử trí tối ưu.

Sau 8 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi N.T.M vượt qua cơn nguy kịch, trẻ cai được thở máy cao tần HFO, chỉ số sinh tồn cải thiện, oxy máu dần ổn định. Đến ngày thứ 17 trẻ tỉnh hoàn toàn, tự thở, bú tốt. Đến nay, trẻ được xuất viện khỏe mạnh, an toàn, không có biến chứng.

Từ trường hợp bệnh nhân đặc biệt trên, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh khi thấy trẻ có biểu hiện sốt cao, bú kém, thở nhanh hoặc khó thở, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có năng lực điều trị chuyên sâu càng sớm càng tốt, tránh biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.