Cứu sống bệnh nhân người Campuchia nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

Ngày 25/6, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế City, TP Hồ Chí Minh cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh Whitmore do nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, thường được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh Whitmore phục hồi sau 3 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Quốc tế City, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Nam bệnh nhân 52 tuổi người Campuchia được đưa đến Bệnh viện Quốc tế City trong tình trạng suy hô hấp nặng, sốt cao, rét run kéo dài nhiều tuần, rối loạn đông máu, tổn thương gan, phổi và áp xe vùng bẹn đùi trái. Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng và suy đa cơ quan. Bệnh nhân trong cơn nguy kịch có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Ngay khi nhập viện, nam bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nhiễm khuẩn huyết nặng, tổn thương nhiều cơ quan cùng lúc, đặc biệt có viêm mô tế bào, nguy cơ áp xe cơ sâu vùng hạ tầng sinh môn nên quyết định điều trị tình trạng nhiễm trùng huyết nặng, hướng đến bệnh Whitmore. Ngoài ra, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng lọc máu liên tục, thở máy, sử dụng kháng sinh mạnh, cùng các phương pháp điều chỉnh điện giải và hỗ trợ huyết động chuyên sâu.

Trong quá trình điều trị, có những thời điểm bệnh nhân suy hô hấp rất nặng, tổn thương gần như toàn bộ hai phổi, phải thở máy với mức PEEP (áp lực dương cuối kỳ thở ra) và FiO2 (phân đoạn oxy hít vào) rất cao mới duy trì được SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi) khoảng 90 - 91%.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, tình trạng viêm phổi cải thiện, nhịp thở ổn định hơn, bệnh nhân được giảm dần an thần, sau đó rút nội khí quản và tự thở khí trời. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể ăn qua đường miệng và bước vào giai đoạn phục hồi.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân người Campuchia cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã cứu sống mình. Ảnh: TTXVN phát

Whitmore là bệnh lý nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Bệnh này được Alfred Whitmore mô tả đầu tiên vào năm 1911, hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới ở người và động vật, tập trung chủ yếu khu vực Bắc Australia và Đông Nam Á.

Tại nước ta, bệnh phân bố ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam. Bệnh gặp ở nam nhiều hơn nữ, người lớn nhiều hơn trẻ em, mùa mưa nhiều hơn các mùa khác. Tỷ lệ tử vong do bệnh Whitmore khá cao, trên 40%, nhất là trường hợp sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi nặng. Tại khu vực phía Nam, mỗi năm, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 20 - 30 ca bệnh Whitmore.

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có trong môi trường tự nhiên, sống chủ yếu trong đất ẩm, đặc biệt tìm thấy nhiều trong đất sét ở độ sâu 25 - 45cm. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể người qua da bị trầy xước. Những người thường xuyên tiếp xúc với đất và nước bị nhiễm vi khuẩn nhưng không sử dụng bảo hộ lao động phù hợp là đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh lý này. Người mắc bệnh còn do hít phải những hạt bụi có chứa vi khuẩn hay dùng nước uống, ăn những thực phẩm có chứa Burkholderia pseudomallei chưa được xử lý đúng cách.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.