Thanh Hóa:

Cứu sống 9 ngư dân bị nạn trên biển

Vào hồi 14 giờ chiều 3/10, tàu cá TH - 3138TS của ngư dân Sầm Sơn đã bị 2 tàu lạ đâm chìm, sau đó bỏ chạy. Rất may, 9 ngư dân trên tàu đã được cứu sống.

Tối 3/10, ông Hoàng Văn Luyện, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Vào hồi 14 giờ chiều cùng ngày, tàu cá TH - 3138TS của ngư dân Sầm Sơn đã bị 2 tàu lạ đâm chìm, sau đó bỏ chạy. Rất may, 9 ngư dân trên tàu đã được cứu sống.

Đây là tàu cá của ông Lê Như Khanh, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn. Trên tàu có 9 ngư dân đang trên đường đi đánh lưới ghẹ. Khu vực tàu bị đâm chìm cách đảo Nẹ (huyện Hậu Lộc) khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc.

Sau khi bị tàu lạ đâm chìm, các ngư dân đã bám vào phao cứu sinh và liên hệ với đất liền chờ ứng cứu.

Sau khi nhận được thông tin cấp cứu khẩn cấp, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng biên phòng ở Hải Đội 2 huy động tàu BC-051201 ra hiện trường để cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên. Đến 19 giờ, toàn bộ 9 ngư dân trên tàu TH - 3138TS đã được cứu vớt và đang trên đường trở về đất liền. Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang tiếp tục kêu gọi các tàu cá khác tiến hành trục vớt tài sản trên tàu TH - 3138TS cho ngư dân. Được biết, tổng giá trị tài sản tàu này lên tới gần 1 tỷ đồng.

Liên quan đến 2 tàu lạ nói trên, ngư dân trên tàu TH - 3138TS khẳng định đó là đôi tàu đánh giã của tỉnh Nam Định. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã liên lạc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cùng phối hợp triển khai vây bắt để có biện pháp xử lý thích đáng đối với đôi tàu nói trên.

Hoa Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.