Cứu sống 8 thuyền viên tàu Thái Hà 8888 bị chìm trên biển

Ngày 27/10, sau khi tiếp nhận vụ việc tàu Thái Hà 8888 chìm tại vùng biển ngoài khơi thành phố Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Cảng vụ Hàng hải, Sở Xây dựng và các Đồn Biên phòng để nắm tình hình, đề xuất biện pháp xử lý.

Tàu Thái Hà 8888 chở 5.900 tấn xi măng từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Vân Phong (Khánh Hòa). Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 27/10, khi ngang vùng biển ngoài khơi Lăng Cô (thành phố Huế), thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông báo Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng về việc tàu bị nghiêng trái 15 độ, bắt đầu chìm. Vị trí cuối cùng của tàu ghi nhận cách hòn Sơn Chà khoảng 2 hải lý về phía Bắc. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông quyết định rời tàu, các thuyền viên trên tàu (đã mặc áo phao) xuống hai phao bè, dụng cụ nổi. 

Sau khi nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã điều động các tàu tại khu vực lân cận tham gia phối hợp cứu nạn 8 thuyền viên tàu Thái Hà 8888. Vào lúc 3 giờ 20 phút, cả 8 thuyền viên đã được phát hiện cách hòn Sơn Chà khoảng 2,4 hải lý về phía Bắc, cách vị trí cuối cùng ghi nhận của tàu Thái Hà 8888 khoảng 1,4 hải lý về phía Tây - Tây Bắc. Tình trạng sức khỏe các thuyền viên ổn định và được đưa về đến vịnh Đà Nẵng vào khoảng 6 giờ cùng ngày.

Tuy nhiên, khi thuyền viên rời tàu Thái Hà 8888 chưa khóa van đóng nhanh két dầu, trên tàu chứa khoảng 15.000 lít dầu DO.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.