Cựu Phó Thủ tướng Đức P. Rösler đánh giá cao thành tựu chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Cựu Phó Thủ tướng Đức Philip Rösler đánh giá cao chiến lược và thành tựu chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam.
Chú thích ảnh
Các nhân viên y tế làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong chương trình thảo luận của báo Bild với khách mời là Chánh Văn phòng Phủ thủ tướng Đức Helge Braun về cuộc chiến chống COVID-19, cựu Phó Thủ tướng Rösler - người cũng từng giữ chức Bộ trưởng Y tế liên bang Đức - đã được mời tham luận trực tuyến để thông tin về cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam, nơi ông vừa tới thăm hồi cuối tháng trước.

Vị Tiến sĩ y khoa Rösler cho biết, so với thế giới, Việt Nam đã làm rất tốt công tác kiểm soát dịch khi số người nhiễm và số người tử vong rất thấp trong tổng dân số khoảng 97 triệu người. Ông nhấn mạnh ngay từ đầu dịch, Việt Nam đã có phản ứng rất quyết liệt, trong đó có việc lập tức đóng cửa biên giới và ngay khi mới chỉ xuất hiện một vài trường hợp mắc bệnh, Việt Nam đã cho phong tỏa ngay những khu vực này. Các biện pháp kiềm chế dịch đã giúp Việt Nam có thể kiểm soát tốt đợt dịch bệnh đầu tiên bùng phát. Sau khi các biện pháp chống dịch được nới lỏng hơn vào mùa Hè, những trường hợp nhiễm mới lại được phát hiện và Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp kiểm soát. Cựu Phó Thủ tướng Rösler cho biết các biện pháp mà Việt Nam thực hiện đã mang lại hiệu quả, việc đi lại trong nước đã dễ dàng trở lại, nhưng những người nhập cảnh Việt Nam, với rất ít ngoại lệ, đều phải thực hiện biện pháp cách ly.

Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua cùng một số đại diện doanh nghiệp lớn của Đức, Thuỵ Sĩ và Israel, cựu Phó Thủ tướng Rösler cũng đã chúc mừng Việt Nam khống chế thành công đại dịch COVID-19, coi đây là mô hình kiểu mẫu cho nhiều nước trên thế giới học hỏi.

Cũng liên quan cuộc chiến chống COVID-19 của Việt Nam, báo Zeit (Thời đại) của Đức ngày 7/12 đăng bài phỏng vấn ông Jeremy Farrar, một trong những chuyên gia hàng đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, trong đó, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm này cũng đánh giá cao kết quả chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Theo ông Farrar, Việt Nam đã có phản ứng dứt khoát từ rất sớm với những biện pháp quyết liệt và đã phá vỡ được chuỗi lây nhiễm. Ông nhấn mạnh chỉ có thể phá vỡ được chuỗi lây nhiễm khi thực hiện cách ly triệt để và tiến hành xét nghiệm rộng rãi để sàng lọc không chỉ các trường hợp có triệu chứng mà cả những người không có triệu chứng bệnh. Ông cho rằng SARS-CoV-2 không chỉ là mầm bệnh mà còn là virus gây bệnh truyền nhiễm điển hình, cần có sự nỗ lực rất lớn ở các cấp để có thể kiềm chế được dịch bệnh. Chuyên gia Farrar cũng nhận định việc ngăn chặn triệt để sự lây lan của virus cũng như tránh để lây nhiễm mới là chiến lược duy nhất để kiểm soát lâu dài được dịch bệnh, giống như những gì mà Việt Nam và một số quốc gia châu Á khác đã thực hiện.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.