Cứu nạn thành công thuyền viên nghi bị đau tim tại vùng thời tiết rất xấu

Vào lúc 18 giờ 50 ngày 26/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III nhận được thông tin thuyền viên Đoàn Minh Luân, sinh năm 1990, nghi bị đau tim khi đang làm việc tại một tàu cá tại vùng biển có thời tiết rất xấu.

Thuyền viên này có biểu hiện môi sưng, khó thở, đau nhói ngực trái, đi lại khó khăn tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 180 hải lý về phía Đông Nam. Khu vực này lúc đó đang có sóng to, gió lớn.

Thuyền viên thuộc tàu cá BV 98118 TS, do bà Phan Thị Thanh Tuyền (ngụ tại 201/2 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu) làm chủ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã đề nghị Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông thông báo cho Giàn khoan Hải Thạch hỗ trợ y tế ban đầu cho nạn nhân. Nhưng vì thời tiết lúc đó rất xấu, sóng cao trên 5 mét nên không thể chuyển nạn nhân lên Giàn khoan Hải Thạch.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 ra hiện trường cứu nạn khẩn cấp.


Mặc dù biển động mạnh, sóng cao 5 mét và gió lớn nhưng với ý chí quyết tâm trên tinh thần “tính mạng con người là trên hết”, lúc 18 giờ 6 phút ngày 27/11, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu cá BV 98118 TS, đưa thuyền viên bị nạn lên tàu SAR 413 an toàn, tổ chức sơ cứu y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thuyền viên bị nạn.

Dự kiến, sáng 28/11, tàu SAR 413 sẽ đưa thuyền viên bị nạn về cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III tại thành phố Vũng Tàu để hoàn tất thủ tục bàn giao thuyền viên cho các cơ quan chức năng và gia đình.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.