Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc thừa nhận đã nhận hối lộ

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trong phiên xét xử ngày 24/4, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China - BoC) Liu Liange thừa nhận đã nhận hối lộ.
Chú thích ảnh
Ông Liu Liange bị buộc tội "nhận hối lộ và cho vay bất hợp pháp". Ảnh: Xinhua

Theo Đài truyền hình nhà nước CCTV, ông Liu Liange, từng là Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023, đã bị buộc tội "nhận hối lộ và cho vay bất hợp pháp". Trong phiên tòa diễn ra ngày 24/4 ở thành phố Tế Nam, miền Đông Trung Quốc, ông Liu Liange đã "thừa nhận tội lỗi của mình".

Tháng 3/2023, nhà chức trách Trung Quốc đã mở cuộc điều tra chính thức đối với ông Liu Liange với cáo buộc cho vay bất hợp pháp và gây rủi ro tài chính đáng kể cho Trung Quốc.

Ông Liu Liange, sinh năm 1961, từng làm việc trong các tổ chức tài chính ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Nhân dân trung ương Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc vào năm 2019.

Ông Liu Liange nhận tội chỉ 1 tuần sau khi cựu Phó Thống đốc BoC Fan Yifei bị cáo buộc nhận hối lộ lớn khi đương chức. Hồi đầu tháng, ông Li Xiaopeng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Everbright, cũng đã bị điều tra do "vi phạm nghiêm trọng" các quy định trong hoạt động kinh doanh.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.