Cựu Chủ tịch Tập đoàn Everbright bị bắt về tội nhận hối lộ

Tân Hoa xã ngày 12/10 đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) đã lệnh bắt giữ ông Lý Hiểu Bằng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Everbright vì nghi ngờ nhận hối lộ.
Chú thích ảnh
Ông Lý Hiểu Bằng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Everbright của Trung Quốc. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tập đoàn Everbright là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Quốc, sở hữu nhiều công ty con niêm yết trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản.

Vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát tối cao kiểm tra và truy tố sau khi có kết luận điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI).

Thông tin về việc bắt giữ ông Lý Hiểu Bằng được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị buộc thôi đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan công quyền do "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật". Kết quả điều tra cho thấy ông Lý Hiểu Bằng đã nhận quà và tiền, đồng thời "tìm cách cản trở cuộc điều tra về vụ án".

Ông Lý Hiểu Bằng, 64 tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính tại Đại học Vũ Hán và có nhiều năm làm việc trong hệ thống ngân hàng và tài chính Trung Quốc, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực này. Ông trở thành Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Everbright vào năm 2017 và thôi chức hồi tháng 3/2022, thời điểm CCDI thông báo triển khai kiểm tra 30 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Everbright và nhiều công ty lớn trong lĩnh vực tài chính ở Trung Quốc.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.