Cựu chiến binh vượt khó làm giàu

Ông Bùi Văn Đủi, dân tộc Mường, cựu chiến binh tại Hòa Bình là một trong số ít đại biểu được lên bục vinh danh và báo cáo thành tích về tấm gương vượt khó.

Tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, ông Bùi Văn Đủi, dân tộc Mường, cựu chiến binh ở xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn, là một trong số ít đại biểu được lên bục vinh danh và báo cáo thành tích về tấm gương vượt khó, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.

Trước kia, xóm Mè là một trong những xóm nghèo của xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn. Đời sống đồng bào chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, nhưng đất đai của vùng lại khô cằn, không thích hợp cho việc phát triển cây lúa, cây ngô.

Cựu chiến binh vượt khó làm giàu ảnh 1

Ông Bùi Văn Đủi.

Năm 1996 - 1997, huyện Lạc Sơn đã thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng đến từng hộ dân để giúp bà con phát triển kinh tế và bảo vệ rừng; nhưng không phát huy hiệu quả, hầu hết bà con trả lại đất.

Cựu chiến binh Bùi Văn Đủi, lúc bấy giờ với cương vị là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng xóm Mè, ông đã mạnh dạn nhận canh tác 7,5 ha diện tích đất đồi xa khu dân ở. Bước đầu, ông chặt cây cắm cọc rào xung quanh bảo vệ, tránh trâu bò, nhưng không được bao lâu lại bị mối mục và trâu bò tàn phá.

Sau đó ông đào hào, đào đến đâu ông trồng tre, luồng đến đó. Trong 5 năm, ông đã kiên trì tranh thủ làm việc không kể ngày đêm, đào được giao thông hào xung quanh, trồng gần 400 gốc tre bương, luồng, giữa vườn trồng keo và bảo vệ 3 ha rừng tái sinh.

Ông Đủi còn nuôi 20 con bò chăn thả, bò lớn nhanh, bán đi cũng đủ tiền trang trải cho con cái ăn học và mua thuốc chữa bệnh cho người vợ bị căn bệnh hiểm nghèo 12 năm.

Cuối năm 2009, vợ qua đời, tài sản trong nhà hầu như không còn gì đáng giá; gia đình ông chuyển hẳn vào đồi rừng để ở. Ông cùng 4 hộ khác bắc đường dây điện dài trên 600 m, tìm nguồn nước từ hang sâu 600 m ở lưng chừng núi đá để dùng. Có điện, nước rồi, ông tính đến việc chăn nuôi lợn thả rông.

Vốn liếng khi đó chỉ còn một con lợn nái lang hồng. Ông cho phối giống lợn rừng, lứa đầu đẻ được 9 con cái. Đến năm 2010, đàn lợn có 65 con, chưa có thu hoạch.

Năm 2011, có 13 con lợn nái và 150 con lợn con, cho thu nhập trên 50 triệu đồng; năm 2013, có 20 lợn nái và khoảng 200 con lợn con, cho thu nhập 200 triệu đồng/năm. Ông cũng kết hợp nuôi gà thả rừng, hàng năm có từ 200- 300 con gà. Tổng thu nhập gia đình năm 2014 ước tính đạt trên 300 triệu đồng.

Bài và ảnh: Nhan Sinh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.