Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế 

Sáng 24/9, tại thành phố Điện Biên Phủ, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7, giai đoạn (2019-2024) với sự tham dự của 180 đại biểu, đại diện cho hơn 19 nghìn hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trao tặng cờ cho nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, khẳng định kết quả phong trào thi đua do các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh phát động, thực hiện góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh hôm nay. Qua các phong trào, đóng góp của mỗi hội viên cựu chiến binh tỉnh đạt được góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ và nhân dân các dân tộc trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và lấy hội viên làm trung tâm; tăng cường củng cố

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên cho biết: Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thời gian qua, các cấp hội trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới toàn diện nội dung, hình thức công tác thi đua khen thưởng. Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động, các cấp đã cụ thể thành nhiều phong trào thi đua hướng tới các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đồng thời khắc phục các khâu yếu, mặt yếu trong mọi hoạt động của Hội và của các địa phương. Trong đó, có phong trào tập trung vào một số nhiệm vụ, ở một lĩnh vực của cơ sở như: "Căn nhà tình nghĩa", "Mái ấm tình thương", "Quỹ nghĩa tình đồng đội" để giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phong trào "Đường phố tự quản", "Đoạn đường tự quản" hướng vào bảo đảm an toàn giao thông và trật tự trị an cơ sở…

Hưởng ứng phong trào thi đua đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên có 17 hội viên làm chủ doanh nghiệp, 11 hội viên làm chủ hợp tác xã thực hiện các mô hình phát triển kinh tế có doanh thu từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trở lên; 662 mô hình trang trại, gia trại tổng hợp do hội viên cựu chiến binh làm chủ có thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng/năm trở lên.

Cũng trong phong trào, hội viên cựu chiến binh tỉnh tích cực ủng hộ xây dựng nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội" với tổng quỹ lên tới 3,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tích cực kêu gọi, vận động làm được 494 nhà Đại đoàn kết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua phong trào thi đua "Hội viên giúp nhau làm kinh tế", nhiều cựu chiến binh đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho các hội viên khác. Điển hình như cựu chiến binh Lưu Công Ruyên duy trì mô hình sản xuất gạch tynel tạo việc làm cho hơn trăm người lao động là con, cháu hội viên, con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương, với mức lương từ 8 đến 12 triệu đồng/người/tháng; hội viên Tòng Văn Diên với mô hình phát triển kinh tế gia đình, giúp hàng chục gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo, trở thành điển hình ở địa phương…

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội cựu chiến binh tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Điện Biên đã tự nguyện hiến 107.075m2 đất, 7.800 ngày công, trên 2,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới…

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; có 6 đơn vị được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Dịp này, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.