Cựu chiến binh ôn lại ký ức hào hùng một thời mưa bom, đạn lửa

Ngày 18/4, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình họp mặt và tọa đàm với chủ đề “Giữ lửa truyền thống” với sự tham gia của 300 đại biểu là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người tù kháng chiến tiêu biểu tham gia chống đế quốc Mỹ cứu nước tham dự.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm “Giữ lửa truyền thống”. 

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). 

Chương trình góp phần tôn vinh và tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người tù kháng chiến – những người đã tham gia kháng chiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đại tá Nguyễn Lương, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã xúc động chia sẻ những ký ức hào hùng của một thời đồng cam cộng khổ, sát cánh cùng đồng đội góp phần giải phóng Tây Ninh vào ngày 30/4/1975. Ông nhấn mạnh, thế hệ trẻ hôm nay vừa có kiến thức, thể lực, khả năng tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại...sẽ đưa đất nước không ngừng phát triển.

Ông Trần Minh Châu, cựu thanh niên xung phong thuộc đơn vị C2311, Liên đội 5, Hoàng Lê Kha Tây Ninh kể lại những năm tháng gian khổ nhưng đầy khí phách của ông và đồng đội, ngày đêm vượt mưa bom, tải đạn, cáng thương trên nhiều cung đường ác liệt. Ông nói, giới trẻ bây giờ sống có lý tưởng và có đầy đủ điều kiện để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng các em cần phải toàn diện hơn nữa, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao bản thân...

Bà Phan Thị Nghét (Út Nghét), nữ tù Côn Đảo, đại diện cho 567 người tù kháng chiến ở Tây Ninh tái hiện lại những năm tháng chịu đòn roi, tra tấn của kẻ thù nơi địa ngục trần gian Côn Đảo – nơi mà ý chí, niềm tin và tinh thần yêu nước chưa từng bị khuất phục bởi bạo lực... Những lời kể, ký ức sống động của các nhân chứng lịch sử không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng, mà còn là kỳ vọng và gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách trong đó có cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người tù kháng chiến. Hàng ngàn người đã được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa. Họ đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe, về nguồn, thăm lại chiến trường xưa...Ông Phạm Hùng Thái  mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người tù kháng chiến tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.