Cựu binh Mỹ tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã có buổi tiếp Đoàn Cựu binh Mỹ vì hòa bình - VFP của Mỹ do ông Chuck Searcy, Phó Chủ tịch VFP làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5-21/3/2017.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Đôn Tuấn Phong hoan nghênh các cựu binh của VFP vào thăm, tìm hiểu văn hóa, đất nước con người Việt Nam, tìm hiểu về hậu quả chiến tranh, trong đó có vấn đề chất độc da cam/dioxin và bom mìn/vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

Ông Đôn Tuấn Phong đánh giá cao các hoạt động hữu nghị, nhân đạo của các thành viên VFP trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh thời gian qua. Nhiều thành viên của Tổ chức VFP đã có thời gian dài sống và làm việc tại Việt Nam, đóng góp cho việc giải quyết hậu quả chiến tranh, ủng hộ cho cuộc chiến công lý của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đôn Tuấn Phong nêu rõ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn quan tâm và thúc đẩy hơn nữa các hoạt động nhân đạo, đặc biệt là các hoạt động giúp hàn gắn vết thương chiến tranh như: Hỗ trợ y tế nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tẩy độc môi trường bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin…

Thay mặt Đoàn, ông Chuck Searcy cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đón tiếp và tạo điều kiện cho Đoàn được thăm, tìm hiểu lịch sử, đất nước, nhân dân đặc biệt là các cựu chiến binh Việt Nam.

Ông Chuck Searcy khẳng định Tổ chức cựu binh Mỹ vì hòa bình sẽ tiếp tục nỗ lực trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai nước, hỗ trợ nhân đạo và đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.