Cướp biển thả tàu chở dầu Hy Lạp tại Vịnh Guinea

Sau khi khống chế và cướp 3.000 tấn nhiên liệu, phá hỏng hệ thống liên lạc cùng các trang thiết bị, ngày 30/8, cướp biển đã thả tàu chở dầu MT Energy Centurion của Hy Lạp cùng thủy thủ đoàn, bị bắt cóc ngoài khơi Tôgô 3 ngày trước.

Sau khi khống chế và cướp 3.000 tấn nhiên liệu, phá hỏng hệ thống liên lạc cùng các trang thiết bị, ngày 30/8, cướp biển đã thả tàu chở dầu MT Energy Centurion của Hy Lạp cùng thủy thủ đoàn, bị bắt cóc ngoài khơi Tôgô 3 ngày trước.

Cướp biển thả tàu chở dầu Hy Lạp tại Vịnh Guinea ảnh 1

Tàu chở dầu Hy Lạp Golden Energy được hải tặc thả hôm qua. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ một quan chức của công ty Golden Energy Management, cơ quan điều hành con tàu trên có trụ sở tại Aten (Hy Lạp), ngoài việc lấy nhiên liệu và phá hoại tài sản, hải tặc còn cướp nhiều đồ trang sức và tiền của các thủy thủ. Song, rất may không có ai bị thương và cho đến thời điểm được thả, tình trạng sức khỏe của thủy thủ đoàn đều tốt.

Người phát ngôn lực lượng Hải quân Nigeria (Nigiêria) Kabir Aliyu khẳng định đã xác định được vị trí con tàu nằm trong hải phận của nước này và hiện các cơ quan chức năng đang lần theo dấu vết để xác định hướng trốn chạy của cướp biển.

Tàu chở dầu MT Energy Centurion đã bị cướp biển tấn công khi đang neo đậu ngoài khơi cách thủ đô Lômê của Tôgô 17 hải lý ngày 28/8. Khi bị tấn công, trên tàu có 24 thủy thủ người Nga, và đang vận chuyển khoảng 56.000 tấn dầu.

Vịnh Guinea hiện là nơi có trữ lượng dầu, ca cao, kim loại lớn và đây cũng là "cây cầu" quan trọng nối hàng chục quốc gia, từ Ghinê ở tây bắc tới Angôla ở phía mam, bao gồm cả Nigeria, Gana và Cốt Đivoa.

Theo thống kê từ trang Web thuộc Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMB), tính từ tháng 1/2012 đến nay, có tới 8 vụ cướp biển đã xảy ra ngoài khơi Tôgô.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.