Cướp biển lại tấn công tàu hàng tại Nigiêria

Cơ quan Hàng hải quốc tế (IMB) hôm nay, 29/2, cho biết lại xảy ra một vụ hải tặc tấn công tàu chở hàng ở Nigiêria. Tám tên cướp có vũ trang đã cướp một tàu chở hàng đang neo đậu ngoài khơi cảng Hacao, phía Tây Nam Nigiêria.

Cơ quan Hàng hải quốc tế (IMB) hôm nay, 29/2, cho biết lại xảy ra một vụ hải tặc tấn công tàu chở hàng ở Nigiêria. Tám tên cướp có vũ trang đã cướp một tàu chở hàng đang neo đậu ngoài khơi cảng Hacao, phía Tây Nam Nigiêria.

Theo ông Noel Choong, người đứng đầu IMB, tàu có 14 thuyền viên, đang chờ cập cảng vào tối 28/2 thì xảy ra vụ tấn công. Nhóm cướp biển này đã bắt kỹ sư chính và thuyền trưởng làm con tin, trong khi một thuyền viên bị thương và một người khác được cho là mất tích.

Vụ tấn công xảy ra chỉ 2 tuần sau khi một nhóm cướp biển mang theo súng tấn công một tàu chở hàng của Trung Quốc gắn cờ Panama gần cảng Lagos của Nigiêria sáng 14/2 vừa qua, khiến thuyền trưởng của tàu thiệt mạng. Hải tặc đã cướp hàng hóa và trốn thoát trước khi tàu hải quân gần đó tới giải cứu.

Các vụ cướp biển tấn công tàu hàng tại vùng biển Nigiêria xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Kể từ đầu năm nay, đã có 7 vụ tấn công tàu hàng tại Nigiêria và một vụ tại Bênanh, nhưng có thể có nhiều vụ chưa được báo cáo.

IMB cũng cảnh báo một số nước khu vực Tây Phi như Bênanh và Nigiêria, hiện đang là "điểm nóng" của nạn cướp biển do tình trạng thiếu năng lực quản lí của chính phủ.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.