Cướp biển bắt cóc 9 thủy thủ ngoài khơi Benin

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, công ty vận tải biển J.J. Ugland của Na Uy ngày 3/11 cho biết một con tàu thuộc sở hữu của hãng đang neo đậu ngoài khơi Benin hôm 2/11 đã bị cướp biển đột nhập lên khoang và bắt cóc 9 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có thuyền trưởng.
Chú thích ảnh
Lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ một toán cướp biển trên vịnh Guinea. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Vụ bắt cóc xảy ra tại khu vực Vịnh Guinea, cách cảng Cotonou của Benin khoảng 14 km.

Theo công ty trên, ngay sau khi xảy vụ bắt cóc, những thủy thủ còn lại đã thông báo cho chính quyền sở tại. Sau đó, cùng ngày, con tàu đã neo đậu tại cảng Cotonou. 

Thông cáo của công ty Ugland nêu rõ đội phản ứng khẩn cấp của công ty đang giải quyết vụ việc này theo các kế hoạch khẩn cấp và đang liên hệ với các nhà chức trách có liên quan. Gia đình các thủy thủ đã được thông báo và sẽ được Ugland cập nhật thông tin.

Công ty Ugland không tiết lộ quốc tịch của những người bị bắt cóc, song báo mạng E24 của Na Uy dẫn một nguồn tin từ Hiệp hội các chủ tàu biển Na Uy, cho biết cả 9 thủy thủ này là người Philippines. 

Chiếc tàu trên chở thạch cao, một loại khoáng sản phổ biến để sản xuất phân bón.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Vịnh Guinea, kéo dài từ Cameroon đến Liberia, đã trở thành khu vực hàng hải nguy hiểm nhất trên thế giới. Các vụ đột kích tàu thuyền, cướp  hàng hóa và bắt cóc thủy thủ để đòi tiền chuộc diễn ra tương đối phổ biến tại đây mặc dù lực lượng bảo vệ bờ biển Nigeria thường xuyên tuần tra tại khu vực này.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.