Cướp biển bắt cóc 4 thủy thủ trên tàu chở dầu của Hy Lạp

Ngày 4/11, Hải quân Togo cho biết một nhóm cướp biển đã tấn công một tàu chở dầu của Hy Lạp trên vùng biển ngoài khơi quốc gia này vào sáng sớm cùng ngày và bắt 4 thủy thủ làm con tin.
Chú thích ảnh
Cướp biển bắt cóc nhiều thủy thủ trên tàu của Hy Lạp ngoài khơi Togo. Ảnh: protothema.gr

Thông báo của Hải quân Togo nêu rõ khoảng 3h sáng (giờ địa phương), một nhóm cướp biển có vũ trang đã tấn công tàu Elka Aristotle ở vị trí cách cảng Lome 18 km. Trong số các thủy thủ bắt cóc có hai người Philippines, một người Hy Lạp và một người Gruzia.

Lực lượng an ninh có mặt trên tàu của Hy Lạp đã đáp trả những kẻ tấn công và một người đã bị thương. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Cơ quan Hàng hải quốc tế, trong khi nạn cướp biển giảm dần trên toàn thế giới thì vùng Vịnh Guinea thuộc Tây Phi vẫn là khu vực có nguy cơ cao xảy ra các vụ cướp bóc và bắt cóc con tin. Vụ tấn công trên xảy ra sau khi một nhóm cướp biển bắt cóc 9 thủy thủ người Philippines làm việc trên một tàu mang cờ Na Uy ở vùng biển ngoài khơi Benin hôm 2/11.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.