Cưỡng chế tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại Nha Trang

Từ ngày 22/4, Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép trên địa bàn, chuyên để đón khách Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Các công trình mặc dù đã hết thời gian tự nguyện tháo dỡ nhưng vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu. 

Cụ thể, 7 công trình xây dựng trái phép chuyên để đón khách Trung Quốc nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng) gồm: cửa hàng tơ lụa May Mắn, quán cà phê Xin Chào, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam, dãy nhà trọ phía sau Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Phúc La, nhà hàng Cao Hùng và cửa hàng Only Love Jewellyery.

Các công trình này có quy mô từ hơn 1.000 m2 đến gần 3.000 m2, được xây dựng theo hình thức nhà khung thép tiền chế, mái lợp tôn để mở cửa hàng chuyên bán nệm cao su, ngọc trai, trầm hương… cho khách du lịch Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Mặc dù đã hết thời gian tự nguyện tháo dỡ nhưng các cơ sở vẫn chưa hoàn thành việc tháo dỡ. 

Từ sáng 22/4, các lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ nhà hàng Cao Hùng của ông Bùi Quốc Tuấn. Ngoài ra, ông Tuấn cũng là người đại diện cho ba công trình khác (quán cà phê Xin Chào, cửa hàng đặc sản Việt Nam, cửa hàng Only Love Jewellyery) cũng bị cưỡng chế trong thời gian này.

Ông Bùi Quốc Tuấn, chủ nhà hàng Cao Hùng, cho biết, cơ sở này có diện tích 1.000 m2. Ông cũng thừa nhận việc xây dựng trên diện tích đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng là sai quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng Bùi Cao Pháp cho biết, các lực lượng chức năng cưỡng chế nhà hàng Cao Hùng và sau đó cưỡng chế các công trình còn lại với thời gian khoảng 7 ngày/công trình.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tiến hành di chuyển các tài sản thuộc nhà hàng Cao Hùng trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 

Trước đó, tháng 9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng. Tuy nhiên, sau thời gian dài các cơ sở vi phạm vẫn chưa hoàn thành việc tự tháo dỡ, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã gia hạn đến ngày 14/4/2021. Tuy nhiên, các cơ sở này cũng chưa hoàn thành đúng theo cam kết nên thành phố Nha Trang giao Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng chủ trì, phối hợp với các lực lượng tiến hành cưỡng chế.

Theo phương án cưỡng chế, chủ các công trình vi phạm sẽ chi trả kinh phí tháo dỡ từ hơn 600 triệu đồng đến gần 2 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.