Cưỡng chế 5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Ông Hoàng Văn Ngoạn, Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình) cho biết: UBND tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế đối với 5 cơ sở sản xuất dệt gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề dệt xã Thái Phương, huyện Hưng Hà.

Ông Hoàng Văn Ngoạn, Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình) cho biết: UBND tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế đối với 5 cơ sở sản xuất dệt gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề dệt xã Thái Phương, huyện Hưng Hà. Đó là cơ sở sản xuất của các ông Đinh Xuân Đàm, Trần Văn Tâm ở thôn Phương La 1; Công ty TNHH dệt may in nhuộm Lương Ngọc ở thôn Phương La 2; hộ sản xuất của ông Đinh Văn Tính và Đỗ Văn Thà ở thôn Phương La 3.


UBND tỉnh giao các ngành chức năng có liên quan ngừng cung cấp điện, tháo dỡ, khóa và niêm phong các máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động nấu, giặt, tẩy nhuộm của các cơ sở sản xuất này.


Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, nước thải trong quá trình tẩy nhuộm chưa qua xử lý của 5 cơ sở sản xuất trên được xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng nhiều năm nay. Sau rất nhiều lần ra quyết định xử lý cùng nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát và cả cưỡng chế của chính quyền địa phương nhưng 5 cơ sở này vẫn không chịu dừng sản xuất.


Thanh Phú

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.