Cuối năm 2020 sẽ phát điện thương mại Nhà máy điện rác Hậu Giang

Chiều ngày 28/10, tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, ông Hà Như Ý, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Greenity Hậu Giang cho biết, dự kiến, tháng 12/2020, sẽ phát điện thương mại tổ máy số 1 công suất 6MW Nhà máy điện rác tỉnh Hậu Giang. Và tháng 12/2024, phát điện thương mại tổ máy số 2 công suất 6MW, nâng tổng công suất Nhà máy này lên 12MW.

Đến nay, Công ty đã thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, đấu nối, đo đếm điện năng. Hiện đang chờ tỉnh Hậu Giang phê duyệt lại quy hoạch chi tiết 1/500 từ dự án nhà máy xử lý rác thành nhà máy điện rác và cấp phép xây dựng để tiến hành thi công xây dựng nhà máy. Trước mắt, sẽ xây dựng các ô chứa xử lý nước thải cho bãi chôn lấp rác 5ha tạm thời hiện nay.

Vào tháng 2/2019, chủ dự án đã khởi công dự án để chôn lấp và đến tháng 6/2019 đã bắt đầu tiếp nhận rác. Tuy nhiên, theo ý kiến của địa phương và ngành chức năng thì cách làm của chủ đầu tư chưa đạt tiến độ nên thời gian qua, các hồ chứa rỉ rác bốc mùi, nước mưa và nước chảy ra từ bãi rác đang ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho rằng, chủ đầu tư thực hiện dự án còn khá chậm do những khó khăn khách quan. Nên thời gian tới, chủ dự án phải cam kết thực hiện lộ trình dự án với thời gian cụ thể, nhất là bãi chôn lấp rác tạm thời phải thực hiện theo đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá tác động môi trường; yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục được vấn đề rỉ nước từ bãi chôn lấp rác tạm thời hiện nay, xây dựng lại các ô chứa nước mưa tạm thời để tránh tràn ra mương, sông, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân xung quanh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, Dự án Nhà máy điện rác tỉnh Hậu Giang tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp có diện tích 23 ha, với công suất tiêu thụ rác gần 200 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư gần 270 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Greenity Hậu Giang triển khai thực hiện dự án chưa đảm bảo tiến độ theo cam kết. Trong thời gian tới, nếu tiến độ thực hiện tiếp tục không đảm bảo sẽ đề xuất chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật.

Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.