Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2013

Ngày 7/5, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2013 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 1/9, với sự tham gia của các vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước, du khách quốc tế, du khách trong nước và người dân Đà Nẵng.

Ngày 7/5, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2013 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 1/9, với sự tham gia của các vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước, du khách quốc tế, du khách trong nước và người dân Đà Nẵng. Chi phí tổ chức cuộc thi do Công ty World Marathon Tours chịu trách nhiệm dưới hình thức xã hội hóa.


Nội dung cuộc thi bao gồm: Marathon (42,195 km), Bán Marathon (21,0975 km) và chạy 5 km. Đường chạy đã được đo và cấp chứng nhận của Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) và Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS). Thành tích của mỗi VĐV sẽ được đo bằng hệ thống cảm ứng, chíp cài sẵn trong bảng số của mỗi VĐV và sẽ được quốc tế công nhận.


Những người muốn tham gia cuộc thi có thể đăng ký tại website: www.rundanang.com. Ban tổ chức cho biết, dự kiến số lượng VĐV tham gia khoảng 2.000 - 3.000 người, với tổng kinh phí tổ chức khoảng 8 - 10 tỷ đồng.
Bên cạnh hoạt động chính của cuộc thi, BTC còn có các hoạt động kèm theo như tour du lịch phục vụ VĐV, du khách; tổ chức các quầy tư vấn và giới thiệu tour du lịch địa phương; hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương.


Văn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.