Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh đẩy mạnh tư duy kinh tế tuần hoàn

Ngày 5/6, tại TP Hồ Chí Minh, Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 đã chính thức phát động với chủ đề “Kiến tạo thế hệ doanh nông xanh trong kỷ nguyên phát triển bền vững”. Cuộc thi năm nay tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu, nghiên cứu phát triển (R&D) và ứng dụng công nghệ hiện đại
Chú thích ảnh
Các đại biểu chia sẻ nhiều thông tin về Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026.

Theo Ban tổ chức, sau hơn 10 năm triển khai, cuộc thi Khởi nghiệp Xanh đã trở thành sân chơi quen thuộc dành cho các dự án khai thác tài nguyên bản địa kết hợp công nghệ để tạo ra giá trị mới. Từ năm 2015 đến nay, chương trình đã tổ chức 49 diễn đàn, hơn 450 lớp tập huấn với trên 32.000 lượt doanh nghiệp, dự án tham gia; thu hút gần 1.800 dự án đến từ 32 tỉnh, thành phố.

Nhiều dự án trưởng thành từ cuộc thi đã phát triển thành doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu, góp phần nâng tầm giá trị nông sản và đặc sản vùng miền. Các mô hình sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững ngày càng được cộng đồng startup trẻ quan tâm.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc tìm ra các ý tưởng mới mà còn ở khả năng đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp trẻ. Theo đó, khi khởi động cuộc thi cách đây 12 năm, công thức cốt lõi là “tài nguyên bản địa cộng với công nghệ mới”.

Tuy nhiên hiện nay, khái niệm tài nguyên bản địa đã được mở rộng hơn, bao gồm cả tri thức, nguồn nhân lực, kỹ năng và các giá trị văn hóa cộng đồng. “Tài nguyên bản địa không chỉ là nguyên liệu đặc trưng của địa phương mà còn là tri thức, con người và văn hóa cộng đồng. Đây đều là nguồn lực quan trọng để hình thành các mô hình khởi nghiệp mới”, bà Hạnh cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao chia sẻ tại Hội thảo.

Theo Ban tổ chức, ba từ khóa trọng tâm của mùa thi năm nay là xuất khẩu, nghiên cứu phát triển (R&D) và phát triển bền vững. Trong đó, định hướng “Go Global” được xem là động lực để doanh nghiệp trẻ đưa sản phẩm Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Song song đó, cuộc thi cũng khuyến khích các startup đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Bà Vũ Kim Hạnh cho biết thêm, điểm mới của cuộc thi năm nay là việc phân chia các dự án theo 4 nhóm phát triển gồm: Hạt giống, ươm tạo, tăng tốc và dẫn dắt. Cách phân nhóm này giúp doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từ xây dựng mô hình kinh doanh đến mở rộng thị trường và nâng cao năng lực xuất khẩu.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10/2026 với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng. Ngoài giải thưởng tiền mặt, các dự án còn được hỗ trợ đào tạo, xúc tiến thương mại, truyền thông và kết nối đầu tư.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, điều đáng tự hào nhất sau hơn 11 năm không chỉ là số lượng dự án tham gia mà là sự hình thành của một thế hệ doanh nông trẻ biết khai thác tài nguyên bản địa bằng tư duy đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh bền vững.

Ngoài ra, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về xây dựng thương hiệu xanh, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, ứng dụng AI, IoT trong sản xuất, kinh tế tuần hoàn và chiến lược phát triển thị trường.

Theo thống kê, tính đến đầu tháng 6/2026, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ là những địa phương có số lượng dự án đăng ký tham gia nhiều nhất. Điều này cho thấy xu hướng khởi nghiệp xanh đang ngày càng lan rộng tại các đô thị lớn cũng như khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.

TP Hồ Chí Minh: Đưa nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long.

Khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn

Rạng sáng 21/10, các đơn vị thi công triển khai công tác xoay sà lan, đưa nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long, kết nối khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.