Phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao toàn quốc

Ngày 2/6, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026”, hướng đến tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn.
Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao dành cho sinh viên toàn quốc. 

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay mang chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chương trình hướng tới sinh viên, thanh niên, các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp, giảng viên và các tổ chức nghiên cứu có ý tưởng, công nghệ phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp hiện đại.

Đại diện Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, nông nghiệp hiện nay không còn là lĩnh vực gắn với phương thức sản xuất truyền thống mà đang chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ sinh học. Điều đó cho thấy, nông nghiệp hiện đại không còn là lĩnh vực dành riêng cho những người làm nông nghiệp theo cách truyền thống mà đang trở thành không gian rộng mở cho kỹ thuật, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tinh thần dám tạo ra những cách làm mới.

Chú thích ảnh
Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao và Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện việc kí kết hợp tác cùng phát triển.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm các dự án mới mà còn hướng đến xây dựng cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp để hỗ trợ các ý tưởng có cơ hội phát triển thành mô hình thực tế.

Các dự án vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, gọi vốn đầu tư và thương mại hóa sản phẩm. Đáng chú ý, sau cuộc thi, các dự án tiềm năng còn có cơ hội tham gia chương trình hỗ trợ tiền ươm tạo, ươm tạo doanh nghiệp với mức hỗ trợ lên đến 400 triệu đồng theo chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo của TP Hồ Chí Minh.

TS. Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nông nghiệp hiện đại đang cần nguồn nhân lực trẻ có tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Vì vậy, cuộc thi năm nay tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh. Ban tổ chức ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và các mô hình đổi mới sáng tạo giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Chú thích ảnh
Các đơn vị, doanh nghiêp giới thiệu các dự án khởi nghiệp khi tham gia cuộc thi.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ được phát động tại 6 khu vực trên cả nước gồm: Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và các cá nhân, nhóm khởi nghiệp trên cả nước.

Ban tổ chức ưu tiên các dự án ứng dụng AI, Big Data, IoT, công nghệ sinh học, nông nghiệp tuần hoàn, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2026 qua email hoặc gửi trực tiếp về Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao tại TP Hồ Chí Minh.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.