Cuộc sống bình yên ở tâm dịch Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) trước ngày dỡ bỏ cách ly vì dịch COVID-19
Theo dự kiến từ 0 giờ ngày 4/3/2020, Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được dỡ bỏ phong tỏa sau khi cách ly đủ 20 ngày theo quyết đinh của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong gần 3 tuần qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 được nhân dân thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương không có ca nhiễm mới. Các hoạt động canh tác nông nghiệp của bà con vẫn được duy trì đều đặn, cuộc sống các hộ gia đình không gặp xáo trộn nhiều.
Trước thời điểm này, nhiều người tỏ ra phấn khởi, những công nhân làm việc trong các khu công nghiệp mong muốn trở lại làm việc và sinh viên, học sinh tiếp tục học hành. Niềm mong mỏi của người dân sau khi các chốt kiểm soát được dỡ bỏ là trong tương lai gần cái tên Sơn Lôi sẽ sớm trở lại bình thường như địa danh của bao làng quê khác, những nghi ngại, e dè của nhiều người sẽ dần qua.
Bí thư xã Sơn Lôi Nguyễn Như Tâm (đầu tiên bên phải) thăm hỏi động viên cán bộ tại chốt trực số 6 xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNAnh Tạ Văn Thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc thu thập số liệu về người về từ khu cách ly COVID-19 tại thôn Ái Văn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNNhân viên y tế chốt kiểm soát số 1 xã Sơn Lôi xịt khử khuẩn tiền trước khi thanh toán giao nhận hàng qua chốt kiểm soát số 1 tại xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Thanh niên tình nguyện thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi theo dõi và đo nhiệt độ hàng ngày cho người dân trong thôn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNXe của Tổ quân y cơ động phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn xã Sơn Lôi. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNAnh Nguyễn Văn Nghĩa thôn Ái Văn nhận hoa quả từ ngoài chốt kiểm soát. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNHoạt động canh tác của nhân dân xã Sơn Lôi vẫn diễn ra đều đặn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Bà Trần Thị Yên 62 tuổi thôn Ái Văn, rất phấn khởi khi xã sắp được dỡ bỏ cách ly. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNBà Phan Thị Hòa thôn An Lão đi chơi cùng 2 cháu nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNNhân dân thôn Ái Văn chơi bóng chuyền hơi vào các buổi chiều hàng ngày tại nhà văn hóa. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNTrẻ em chơi đùa tại sân nhà anh Dũng thôn Ái Văn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVNNhà anh Nguyễn Văn Hùng thôn Ái Văn công việc xây dựng vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.