Cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Canada lần thứ 7

Theo Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, ngày 15/3 đã diễn ra Cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Canada (ACJCC) lần thứ 7 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia). Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN tham dự cuộc họp.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết tại cuộc họp, các nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác thời gian qua, đặc biệt là các kết quả đáng ghi nhận trong triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác tăng cường ASEAN - Canada giai đoạn 2016-2020 với 86% dòng hành động được thực hiện thông qua nhiều dự án thực chất, phù hợp với nhu cầu của ASEAN, như dự án ASEAN-OECD về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN từ năm 2016-2021 trị giá 11.900.000 đô-la Canada.

Canada khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN và ASEAN là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Canada cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ ASEAN trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng, triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025, Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch công tác Sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn III, và bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ với ASEAN, tham gia và đóng góp cho các cơ chế khu vực như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Cấp cao Đông Á (EAS) vì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực.

Trong thời gian tới, ASEAN và Canada sẽ triển khai hợp tác trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và xã hội - văn hóa, nhất là các lĩnh vực như thương mại - đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý thiên tai, an ninh năng lượng, tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục, quản lý thảm họa, thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, và của lao động di cư... thông qua Kế hoạch hành động ASEAN- Canada 2016-2020.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.