Cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Từ ngày 14 đến ngày 18/3, tại Bắc Kinh - Trung Quốc đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Từ ngày 14 đến ngày 18/3, tại Bắc Kinh - Trung Quốc đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Tại cuộc họp, hai bên đã cùng nhau kiểm điểm các công việc liên quan kể từ sau khi hoàn thành phân giới cắm mốc. Hai bên đã hoàn thành các công việc theo đúng kế hoạch để đưa các văn kiện biên giới trên đất liền Việt - Trung vào cuộc sống. Hai bên đã trao đổi về phương hướng triển khai công tác quản lý biên giới trong thời gian tới và đã thống nhất được nhiều nội dung quan trọng như: xác định cơ chế hoạt động của đại diện biên giới và trình tự xây dựng các công trình trên sông suối biên giới; xây dựng cơ chế liên lạc quản lý cửa khẩu biên giới; thúc đẩy đàm phán sớm ký kết Hiệp định tàu thuyền tự do đi lại tại khu vực cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác và khai thác tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc; phối hợp chặt chẽ trong công tác duy trì và bảo vệ trật tự trị an khu vực biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu ma túy, phạm tội xuyên quốc gia...; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân biên giới tôn trọng đường biên mốc giới; tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác trong bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn nước sông suối biên giới.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ hai Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội vào quý IV/2011.

TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.