Cuộc gặp mặt những người bạn Thụy Sĩ ủng hộ hòa bình cho Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Bern ngày 3/5 đã tổ chức gặp mặt những người bạn Thụy Sĩ, trong đó có 3 vị khách đặc biệt Bernard Bachelard, Olivier Parriaux và Noé Graff.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phùng Thế Long phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Tuấn/Pv TTXVN tại Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Đại sứ quán Việt Nam tại Bern ngày 3/5 đã tổ chức gặp mặt những người bạn Thụy Sĩ, trong đó có 3 vị khách đặc biệt Bernard Bachelard, Olivier Parriaux và Noé Graff, những người đã từng tham gia hành trình từ Thụy Sĩ đến Paris treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà để phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình cho nhân dân Việt Nam.

Cách đây 54 năm, ba thanh niên trẻ người Thụy Sĩ, Bernard Bachelard, Olivier Parriaux và Noé Graff ở thời điểm đó đã dũng cảm thể hiện thái độ chống chiến tranh xâm lược, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam bằng hành động treo cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris. 

Chú thích ảnh
Ông Olivier Parriaux, 1 trong 3 người tham gia treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Tuấn-PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Ngày 19/1/1969, thời điểm Hội nghị 4 bên về Việt Nam chính thức bắt đầu tại Paris, lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng rực rỡ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nền trời xanh, dưới những ánh mắt thán phục của người dân và khách du lịch. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội cứu hỏa Paris đã phải sử dụng trực thăng để tháo lá cờ trên đỉnh tháp. Hình ảnh đó đã được các nhà báo, nhiếp ảnh, quay phim ghi lại từ mọi góc độ. Sự kiện đã trở thành đề tài nóng hổi cho báo chí quốc tế khai thác. Nhiều ngày sau, các tờ báo lớn ở Pháp, Mỹ và nhiều nước đã đăng tải hình lá cờ tung bay trên nóc tháp.

"Chúng tôi rất hài lòng với tiếng vang mà sự kiện này đã tạo ra. Thông điệp của hành động này đã được thế giới biết đến mà không cần chúng tôi nói rằng chính chúng tôi đã làm điều đó", ông Olivier Parriaux chia sẻ đầy tự hào với sự đồng tình của 2 người bạn, Noé Graff và Bernard Bachelard.

Chú thích ảnh
Ông Olivier Parriaux tặng cuốn sách "Lá cờ Việt cộng trên đỉnh nhà thờ Đức Bà" cho Đại sứ Phùng Thế Long. Ảnh: Nguyễn Tuấn/Pv TTXVN tại Thụy Sĩ

Các ông sưu tầm, lưu giữ rất cẩn thận các bài viết kèm hình ảnh đó. Ông Olivier Parriaux mong muốn có thể tìm thêm được những tờ báo chính thức của Việt Nam đã đăng tải tin tức quan trọng này ở thời điểm đáng nhớ đấy.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ Phùng Thế Long cho biết 2023 là năm kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023). Đại sứ tin tưởng rằng những vị khách có mặt tại đây luôn giữ những ký ức sống động về những ngày tháng quên mình cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới tham gia các hoạt động phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của chính quyền Mỹ, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Có thể nói sự ủng hộ, giúp đỡ dưới nhiều hình thức của nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Thụy Sĩ, qua từng giai đoạn lịch sử đã góp thêm sức mạnh để dân tộc Việt Nam, cùng với sức mạnh nội tại của mình, giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

Chú thích ảnh
Ông Bernard Bachelard, 1 trong 3 người tham gia treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Nguyễn Tuấn-PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Tháng 10/1971, Liên bang Thụy Sĩ đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam, ngay sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết. Tháng 2/1973 Thụy Sĩ là một trong những nước Phương Tây đầu tiên mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, hợp tác phát triển đến giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Nhân dân Thụy Sĩ, thông qua Chính phủ của mình và các tổ chức hữu nghị, phi chính phủ, đã dành hơn 500 triệu USD viện trợ phát triển cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội. 

Chú thích ảnh
Ông Noé Graff, 1 trong 3 người tham gia treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Nguyễn Tuấn/Pv TTXVN tại Thụy Sĩ

Việt Nam đã tiến hành Đổi mới từ năm 1986, và từ đó đến nay Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển ấn tượng với những kết quả nổi bật như quy mô kinh tế Việt Nam tăng 12 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 8,3 lần, kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng 30 lần, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 22 lần, tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 58% năm 1993 xuống chỉ còn 2,23% năm 2021.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Tuấn/Pv TTXVN tại Thụy Sĩ

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu và còn thiếu ăn, Việt Nam, với gần 100 triệu dân, đã vươn lên thành trở thành nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người đạt trên 4.100 USD vào năm 2022 và là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Quy mô và tiềm lực nền kinh tế Việt Nam đã tăng nhanh. Tình hình chính trị xã hội ổn định. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ, nhất là về giảm nghèo, bình đẳng giới, y tế, giáo dục. Khát vọng phát triển của Việt Nam là trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chú thích ảnh
Bà Anjuska Weil, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ -Việt Nam (ASV), phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Tuấn/Pv TTXVN tại Thụy Sĩ

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ -Việt Nam (ASV) Anjuska Weil cũng điểm lại quá trình hoạt động của Hội. ASV được thành lập ngày 27/11/1982, Chủ tịch đầu tiên của Hội là bà Margrit Schlosser. Ngay cả trước khi thành lập, từ những năm 60 của thế kỷ 20, nhiều thành viên của Hội đã tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam. Trong nhiều năm qua, mỗi năm, hội đều tổ chức Ngày Đoàn kết với Việt Nam nhằm vận động, quyên góp tài chính cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân phong; tích cực ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam-dioxin tại Việt Nam. Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân Việt Nam đấu tranh vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội tại mỗi nước và trên toàn thế giới.

Tố Uyên - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.