Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình:

Củng cố vị thế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Cần đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo, vừa đảm bảo tính khoa học, cơ bản về hệ thống, vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn phù hợp với từng chuyên ngành; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào sáng 12/1.Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả và thành tích của Học viện, tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức trong năm 2016.
 Củng cố vị thế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình với các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Học viện chưa phát huy một cách có hiệu quả lợi thế của một cơ quan vừa trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; vừa là cơ quan thuộc Chính phủ, được lãnh đạo Chính phủ trực tiếp phụ trách. Chương trình, nội dung đào tạo tuy đã được điều chỉnh, nhưng vẫn không kịp đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn đang thay đổi nhanh chóng, chưa tạo sự hấp dẫn đối với người học; chất lượng nghiên cứu lý luận, khoa học chưa cao và có phần giảm sút. Cơ cấu tổ chức còn cồng kềnh, các quy chế tổ chức và hoạt động còn bất hợp lý, chưa tuyển dụng được nhiều nhân lực vừa “hồng”, vừa “chuyên”; một bộ phận đội ngũ giảng viên còn thiếu hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn. Để tiếp tục phát triển Học viện ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Thủ tướng cho rằng cần củng cố vị thế của Học viện với tư cách là trung tâm quốc gia nghiên cứu hàng đầu về khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội khác; với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị. Để thực hiện nhiệm vụ này, Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương châm: cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại. Xây dựng chương trình cao cấp lý luận chính trị phù hợp, cập nhật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Học viện cần rà soát việc học tập bổ sung kiến thức cho các đối tượng học cử nhân chính trị để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị thay vì cấp chứng chỉ tương đương cao cấp lý luận chính trị; nghiên cứu để có cơ chế tự chủ trong đào tạo đại học, sau đại học đối với những mã ngành lý luận đặc thù. Phó Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh mục đích phục vụ việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cần góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ nhà khoa học của Học viện cần tập trung luận chứng các vấn đề: nội dung, cơ chế vận hành và giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta trong những năm tới; những tiêu chí cụ thể của việc xây dựng và phát triển quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp mà văn kiện Đại hội XII nhấn mạnh; cơ sở lý luận và thực tiễn của một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và hành động; mối quan hệ giữa quản trị quốc gia và quản trị toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cũng như mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. “Đây là những vấn đề lớn, phức tạp và thật sự cấp thiết đối với sự điều hành của Chính phủ nói riêng và hoạt động của các cấp, các ngành nói chung”, Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2017 Học viện cần tạo bước thay đổi mạnh mẽ, căn bản về chất lượng, hiệu quả tất cả các hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, có tiềm năng trong nghiên cứu khoa học; khắc phục cơ bản tình trạng hẫng hụt cán bộ. Học viện đổi mới công tác quản lý, nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học, tăng cường nghiên cứu dự báo phục vụ xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ . Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, năm 2016, Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác chủ yếu, không chỉ theo đầu công việc mà còn chú ý đến chất lượng, hiệu quả công việc theo khẩu hiệu hành động “kỷ cương, đồng bộ, đổi mới và hiệu quả”. Học viện đã triển khai đồng bộ các hệ đào tạo, tổ chức đào tạo cho hơn 28.000 học viên. Học viện đã đổi mới công tác đào tạo, chủ động xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung khung chương trình cho các hệ lớp; chỉnh sửa, nâng cấp căn bản hai bộ khung chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ theo học chế tín chỉ. Học viện chú trọng việc quán triệt các nội dung mới của Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Hội nghị Trung ương 3, 4 ( khóa XII), tổ chức nhiều hội thảo về vận dụng các quan điểm của Văn kiện Đại hội XII vào công tác đào tạo; tích hợp nhiều môn học mới vào các chuyên đề, cập nhật những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh; đổi mới nội dung, chương trình kết hợp với đổi mới phương pháp giảng dạy và tự học của học viên .
Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.