Củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thân mật tiếp ông H.E.Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia nhân dịp đoàn sang thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam.
Củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp ông Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Mặt trận Đoàn kết phát triển Vương quốc Campuchia đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Thay mặt cho lãnh đạo, cán bộ của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, ông H.E.Nhem Valy gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và mong muốn với cương vị mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục đưa công tác Mặt trận ngày càng phát triển và góp phần quan trọng trong việc tăng cường, củng cố mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Vương Quốc Campuchia và Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Mặt trận hai nước.

Đề cập đến công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ 5 vào giữa tháng 8/2017, ông H.E.Nhem Valy cho biết, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đang từng bước hoàn thiện các nội dung liên quan đến Hội nghị và mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng phối hợp để tổ chức thành công Hội nghị quan trọng này.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được tiếp đoàn khách quốc tế đầu tiên trên cương vị mới và cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ phía ông H.E.Nhem Valy dành cho Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. “Điều đó minh chứng tình đoàn kết, hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia ngày càng phát triển và bền chặt.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đối với Hội nghị Quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Với kinh nghiệm 4 lần tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia để tổ chức thành công Hội nghị này.

Với chuyến thăm của Đoàn tại Việt Nam và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đoàn sẽ có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và mối quan hệ giữa Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam ngày càng được củng cố và vững mạnh. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn và chúc tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển và đời đời bền vững.

Hương Diệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.