Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Sáng 15/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp thứ VIII giữa Bộ Quốc phòng với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia về thực hiện các Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia, đánh giá kết quả triển khai các Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia trong thời gian qua, thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới. 

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn. 

Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ vui mừng nhận thấy, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh, kỳ họp là hành động thiết thực góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Nhà nước, hai dân tộc và làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước.

Chúc mừng những thành quả kinh tế-xã hội của Việt Nam đã đạt trong thời gian qua, bà Samdech Men Sam An cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, tận tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ; xây dựng, củng cố chính quyền cũng như phát triển đất nước Campuchia sau này. Mối quan hệ láng giềng truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc được vun đắp bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, quân tình nguyện Việt Nam cần được củng cố, phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tại kỳ họp, hai Bên thống nhất đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ VII, ký ngày 29/12/2024, tại TP Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện các Dự án bảo đảm tiến độ, đạt kết quả tốt.

Hai bên khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 24 Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; năm 2024 đã hỗ trợ kinh phí làm đường vào Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Siem Raep; năm 2025 hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Mundunkiri, Prey Veng và xây dựng mới Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pusat.

Qua thảo luận, hai bên nhất trí, thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết tại các kỳ họp giữa hai bên; phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia (đã được phía Việt Nam hỗ trợ kinh phí) bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục rà soát các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng, tu bổ, tôn tạo; tổ chức khánh thành và bàn giao cho các địa phương Campuchia để quản lý, giữ gìn, bảo vệ sau khi hoàn thành công tác xây dựng.

Hai bên tiếp tục khẳng định các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước; do vậy, cần được quản lý, bảo vệ và phát huy đầy đủ giá trị để góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước. 

Hai bên tin tưởng, trên cơ sở mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, các chủ trương của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia sẽ được triển khai hiệu quả, thành công trong thời gian tới.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.