Củng cố quan hệ Việt Nam – Kenya ngày càng bền chặt

Ngày 2/2, tại thủ đô Nairobi, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Kenya Nguyễn Nam Tiến đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Kenya Nguyễn Nam Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phi Hùng-P/v TTXVN tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tại buổi lễ, Tổng thống Kenyatta chúc mừng Đại sứ Nguyễn Nam Tiến nhận nhiệm vụ tại Kenya, bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt, cũng như duy trì việc phối hợp và ủng hộ nhau một cách hiệu quả trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh hai nước cần chú trọng tăng cường quan hệ thương mại – đầu tư nhằm đưa kim nghạch hai chiều tăng trưởng tương xứng với thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên. 

Chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Kenyatta, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Kenya, vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị hợp tác song phương không ngừng được mở rộng trong thời gian qua, nhất là về kinh tế - thương mại. Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Kenya, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến cũng chúc mừng Kenya được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2022, sự kiện phản ánh uy tín cũng như vai trò ngày càng tăng của Kenya tại khu vực cũng như trên thế giới.

Sau lễ trình Thư ủy nhiệm, tại buổi làm việc với Vụ trưởng Vụ Á - Úc Bộ Ngoại giao Kenya Paul Ndungu, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Kenya thông qua việc trao đổi đoàn, xây dựng khuôn khổ hợp tác song phương thông qua ký kết các văn kiện pháp lý liên quan cũng như thúc đẩy việc ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương. 

Về phần mình, ông Paul Ndungu chúc mừng Đại sứ Việt Nam trình Ủy nhiệm thư, khẳng định cá nhân và Bộ Ngoại giao Kenya luôn ủng hộ phát triển quan hệ gần gũi hơn với Việt Nam, nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh quan hệ thương mại – đầu tư song phương, thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn đa phương, nhất là hợp tác giữa ASEAN và Cộng đồng Đông Phi EAC

Cũng trong chuyến công tác tại Kenya, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến đã có buổi gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại. Tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến thông báo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước nhà, nhất là các thành tựu nổi bật như bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế ổn định trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện đang làm suy yếu kinh tế toàn cầu; việc Việt Nam kết thúc thành công vị trí Chủ tịch ASEAN 2020 cũng như hoàn thành năm đầu tiên trên vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Phi Hùng – Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.