Củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và Canada

Sáng 30/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 159 năm Ngày Quốc khánh Canada (1/7/1867- 1/7/2026). Hoạt động thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Canada.
Chú thích ảnh
Ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Canada Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu chúc mừng, ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada TP Hồ Chí Minh cho biết, từ khi Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 đến nay, quan hệ hai nước không ngừng phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực, với dấu mốc quan trọng là việc xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 11/2017. Canada hiện có gần 300 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 4,87 tỷ USD và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 8,5 tỷ USD.

Theo ông Đặng Quốc Toàn, trên nền tảng mối quan hệ song phương tốt đẹp, TP Hồ Chí Minh tự tin là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Canada. Hiện Canada xếp thứ 23 trong số 127 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Thành phố, với khoảng 130 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 133 triệu USD. Thành phố mong muốn các đối tác Canada tiếp tục tập trung đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như tài chính quốc tế, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, công nghiệp xanh và năng lượng sạch, logistics, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

Khẳng định giao lưu nhân dân chính là mạch nguồn nuôi dưỡng và làm bền chặt thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia qua từng thế hệ, ông Đặng Quốc Toàn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Tổng Lãnh sự quán, các tổ chức hữu nghị, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Canada, góp phần củng cố và phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Canada ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Bà Annie Dube, Tổng Lãnh sự Canada tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, bà Annie Dubé, Tổng Lãnh sự Canada tại TP Hồ Chí Minh khẳng định, buổi gặp mặt là dịp hai bên cùng nhìn lại chặng đường phát triển đáng tự hào của Canada, là cơ hội để ôn lại những thành quả hợp tác tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Canada và hướng tới những phát triển mới tốt đẹp hơn trong tương lai.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Theo bà Annie Dubé, những biến đổi mạnh mẽ của tình hình thế giới hiện nay cũng là cơ hội cho sự thay đổi thiết thực để phát triển. Canada và Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như công nghệ xanh, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Việt Nam là một đối tác quan trọng của Canada trong chính sách đối ngoại phát triển vị thế Canada tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Canada sẵn sàng mở rộng hợp tác đối ngoại nhân dân, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường, văn hóa thể thao; qua đó tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, với tư cách là một trong những nước chủ nhà World Cup, Canada vui mừng chào đón du khách Việt Nam đến du lịch, thưởng thức các trận đấu bóng đá, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước, Tổng lãnh sự Canada tại TP Hồ Chí Minh khẳng định.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.