Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Ngày 15/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021.

Lễ mít tinh được tổ chức trực tuyến đến hơn 100 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ mít tinh. 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 91 năm lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi mít tinh, ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nêu bật được sự phát triển lớn mạnh không ngừng của hệ thống mặt trận cả nước trong những năm qua và sau gần 30 năm tái lập tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên địa bàn tỉnh. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng.

Nhiều phong trào, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đã có tác động lớn đến đời sống nhân dân như phong trào vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển và nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện tốt phong trào đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm, 9 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết”; 11 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại các điểm cầu, nhiều cá nhân, tập thể, các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới…đã được khen thưởng.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.