Cúm gia cầm bùng phát ở Anh

Một đợt bùng phát cúm gia cầm gần đây đã được phát hiện trên khắp các trang trại dọc bờ biển phía Đông của Anh, thúc đẩy việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh (DEFRA) cho biết đã phát hiện thêm các trường hợp cúm gia tại Norfolk, miền Đông nước Anh và East Riding of Yorkshire, Đông Bắc nước Anh trong tuần qua. Cơ quan này cũng đã quyết định phòng ngừa nguy cơ lây lan bằng cách tiêu hủy gia cầm và thiết lập vùng bảo vệ rộng 3 km tại một trang trại ở Norfolk, nơi nghi ngờ có đợt bùng phát cúm gia cầm độc lực cao (HPAI).

Một khu vực phòng ngừa khác cũng đã được thiết lập trên khắp miền Đông, gồm Lincolnshire và Suffolk, yêu cầu người nuôi chim phải nhốt chim để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Nguy cơ cúm gia cầm ở chim hoang dã được đánh giá là "rất cao" ở Vương quốc Anh, trong khi nguy cơ đối với gia cầm dao động từ "trung bình" đến "cao".

Trong đợt bùng phát hiện tại, Anh đã ghi nhận 11 ca nhiễm chủng virus H5N1 và 1 ca nhiễm chủng H5N5. Trường hợp đầu tiên được phát hiện vào tháng 11/2024, tuy nhiên, đến nay Scotland và xứ Wales vẫn chưa ghi nhận ca mắc nào.

Theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới, Vương quốc Anh không còn được công nhận là miễn nhiễm với HPAI, với ca nhiễm cuối cùng trước mùa dịch hiện tại được phát hiện vào tháng 2/2024. Từ 2021 đến 2023, Vương quốc Anh đã chứng kiến đợt bùng phát cúm gia cầm lớn nhất do chủng H5N1, khiến 3,8 triệu con chim chết và virus lan rộng trong quần thể chim hoang dã.

Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA), cúm gia cầm chủ yếu ảnh hưởng đến các loài chim và rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng nói chung vẫn ở mức rất thấp. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã nêu lên mối lo ngại về khả năng lây lan của virus sang và giữa các loài động vật có vú.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.