Cục Tuyên huấn kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị - Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (11/5/1946 – 11/5/2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị - Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (11/5/1946 – 11/5/2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, các cơ quan, ban, ngành và nhiều đại biểu lão thành cách mạng đã đến dự.

Cục Tuyên huấn kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ảnh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm TCCT gắn huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn. Ảnh: Anh Phương

65 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Tuyên huấn luôn chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết phấn đấu, phát huy tinh thần cách mạng tiến công, không ngừng vươn lên khắc phục mọi khó khăn, thử thách, vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để xây dựng Cục ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan tuyên huấn đầu ngành của toàn quân.

Đề cập đến công tác tuyên huấn trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Cục Tuyên huấn cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chính; trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng – văn hóa trong xây dựng quân đội, trên cơ sở đó làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ thấm nhuần và tự giác, chủ động trong công tác tư tưởng, tự giáo dục, thuyết phục.

Nhân dịp này, Phòng Phát thanh QĐND thuộc Cục đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.