Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện 199

Sáng 9/2, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Cục Y tế đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra, tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an).
Chú thích ảnh
Cục Trưởng Cục Y tế (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy kiểm tra khu vực cách ly tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an). 

Sau khi thăm các khu vực triển khai cách ly, phòng theo dõi, phòng hồi sức cấp cứu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh nCoV tại Bệnh viện 199; trong đó Bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể về phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các trang thiết bị y tế, phòng bệnh; tăng cường nhân lực, tập huấn thường xuyên cho các nhân viên y tế về biện pháp chống dịch nCoV. Bệnh viện cũng thực hiện việc cách ly, phân luồng bệnh nhân theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy đề nghị Bệnh viện 199 cần phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng trong hoạt động phòng, chống dịch nCoV; quan tâm chế độ ăn uống, ngủ nghỉ trong trường hợp cách ly là người nước ngoài; linh hoạt, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp...

Chú thích ảnh
Cục Trưởng Cục Y tế (Bộ Công an) Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy tại buổi làm việc về phòng chống dịch bệnh nCoV tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an). 

Theo báo cáo của Bệnh viện 199 (Bộ Công an), để thực hiện tốt việc phân luồng, cách ly bệnh nhân, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Cụ thể: Bệnh viện 199 có 4 phòng khám phục vụ cho phòng, chống dịch. Về việc cách ly, Bệnh viện đã chuẩn bị 2 phương án. Trong đó, với phương án đang thực hiện, Bệnh viện đã sử dụng toàn bộ tầng 9 tại tòa nhà 11 tầng làm nơi theo dõi và cách ly bệnh nhân với số lượng 17 phòng. Cụ thể, phòng cách ly có 16 phòng với 31 giường bệnh, mỗi phòng có 2 giường bệnh, có nhà vệ sinh; phòng theo dõi có 6 giường bệnh. Với phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện sử dụng toàn bộ giường bệnh điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu với 18 giường.

Trong trường hợp số lượng bệnh nhân tăng lên, Bệnh viện sẽ triển khai phương pháp dự phòng. Trong đó, với phòng theo dõi, Bệnh viện sẽ sử dụng thêm các tầng của khu tòa nhà 11 tầng gồm: Tầng 8 (45 giường), tầng 7 (44 giường), tầng 3 (10 giường); Bệnh viện sử dụng thêm tầng 3 của tòa nhà 11 tầng với 9 giường bệnh cho hoạt động hồi sức cấp cứu.

Về trang thiết bị y tế, hiện Bệnh viện đã trang bị 8 máy thở, 33 máy monitoring, 15 máy bơm tiêm điện, 14 máy truyền dịch, 4 máy lọc máu, 2 xe cấp cứu.

Ngoài việc chuẩn bị cơ sở, trang thiết bị, Bệnh viện 199 đã tập huấn về phòng, chống dịch bệnh nCoV cho 13 bác sĩ, 40 điều dưỡng viên đang làm việc tại các khoa Truyền nhiễm, Nội hô hấp và Hồi sức cấp cứu.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.