Cúc mâm xôi Sa Đéc đắt hàng dịp Tết

Hoa cúc mâm xôi của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã được tiêu thụ trên khắp cả nước, trong đó nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh và hiện nay, loài hoa này còn được đưa ra tiêu thụ tại thủ đô Hà Nội.

Năm nay, cúc mâm xôi ở Sa Đéc nở kịp vào dịp Tết, cây đang phát triển tốt, thương lái từ các tỉnh đến mua với giá 60.000-80.000 đồng/giỏ, cao hơn năm trước từ 20.000-30.000 đồng/giỏ. Bình quân 1.000 giỏ hoa thu lãi từ 15 -20 triệu đồng. Các thương lái đã đặt mua gần hết để phục vụ Tết âm lịch 2019.

Chú thích ảnh
Người trồng hoa xã Tân Khánh Đông chăm sóc cúc mâm xôi phục vụ Tết.

Anh Bùi Văn Điền ở xã Tân Khánh Đông cho biết, gia đình anh trồng hơn 10.000 giỏ hoa cúc mâm xôi, hiện nay thương lái đã đến đặt mua với giá từ 150.000-160.000/cặp, cao hơn năm trước hơn 20.000 đồng/cặp.

Theo ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, diện tích sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 có gần 100 ha, chủ yếu là cúc mâm xôi, hoa hồng, vạn thọ, cúc đài loan, cát tường, lily, cúc đồng tiền. Thành phố Sa Đéc cung cấp thị trường tết hơn 3 triệu giỏ hoa; trong đó, cúc mâm xôi trên 157.000 giỏ.

Tết năm nay người dân đầu tư nhiều giống hoa truyền thống của địa phương và các giống hoa mới được thị trường tiêu thụ tốt hơn, thời tiết thuận lợi, hiện nay hoa nở rộ, đẹp kịp trong dịp Tết, giá các loài hoa tăng từ 10-20% so với năm 2018, đặc biệt cúc mâm xôi đang ở mức giá cao, người dân phấn khởi, lãi cao.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.