Cục Cứu hộ - Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (9/8/2004 - 9/8/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên cờ truyền thống của Cục Cứu hộ - Cứu nạn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.

Dự Lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu và đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc, ngày 9/8/2004, Cục Cứu hộ - Cứu nạn được thành lập trên cơ sở Phòng Phòng chống cháy nổ - Tìm kiếm, cứu nạn và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn trực thuộc Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Theo Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, trong suốt 20 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã tham mưu giúp Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của 222 cơn bão, 84 áp thấp nhiệt đới và 60 nghìn sự cố, thiên tai, dịch bệnh; điều động gần 4,2 triệu lượt người và gần 165 nghìn lượt phương tiện, cứu được gần 74 nghìn người và gần 6.400 phương tiện. 

Với sự tham mưu của Cục Cứu hộ - Cứu nạn trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các chiến lược, đề án trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và nguồn lực của địa phương, thiết thực nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, góp phần làm giảm thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Cứu hộ - Cứu nạn gặp không ít khó khăn, nguy hiểm, thậm chí nhiều đồng chí đã hy sinh, bị thương, nhưng cán bộ, chiến sĩ không bao giờ chùn bước, sẵn sàng vượt qua mọi gian nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống của nhân dân. 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cứu hộ - Cứu nạn, vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố nền quốc phòng từ năm 2019-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những thành tích Cục Cứu hộ - Cứu nạn đạt được trong 20 năm qua. Cục đã hoàn thành tốt chức năng là cơ quan chuyên trách tham mưu, chỉ đạo toàn quân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chức năng Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Cứu hộ - Cứu nạn tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác phòng thủ dân sự, ứng phó với các sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn cần tập trung tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực phòng thủ dân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nhất là xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự; chủ động tham mưu kiện toàn, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của ban chỉ đạo, ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Cục Cứu hộ - Cứu nạn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao chất lượng cho lực lượng chuyên trách và lực lượng kiêm nhiệm; duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình, tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, địa phương, các đơn vị quân đội xử lý tốt các tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân; sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.