Cục Cảnh sát giao thông đôn đốc công tác phòng, chống cơn bão số 8

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trong mưa lũ, trước những diễn biến của cơn bão số 8, ngày 24/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đã tổ chức đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng, làm trưởng đoàn đi đôn đốc các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống lụt bão của lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A bị ngập và chia cắt, gây ách tắc kéo dài, ảnh chụp ngày 19/10/2020. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Theo thông tin của lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến, ngày 23/10, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An nước đã rút, không còn điểm ngập úng, phương tiện lưu thông hai chiều Bắc - Nam có thể hoạt động bình thường. Tuyến đường Hồ Chí Minh phương tiện cũng có thể hoạt động được.
 
Mật độ phương tiện gia tăng, nhất là các đoàn cứu trợ "Vì miền Trung ruột thịt”. Việc tự phát các điểm cứu trợ dẫn đến phát sinh một số điểm ùn ứ phương tiện, như tại các tuyến đường huyện, xã thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.
 
Quá trình làm việc với Công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình trong ngày 23/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, Cảnh sát giao thông phải bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo “nguy hiểm”, rào chắn, barie… trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo cho người dân, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực trên.

Đối với các phương tiện đã đi vào khu vực ngập lụt, sạt lở, chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông, cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng làm nhiệm vụ phải kịp thời thông tin cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương giáp ranh, có liên quan để tổ chức phân luồng giao thông từ xa.
 
Cùng với đó, Cảnh sát giao thông cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tăng cường cho các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai bất cứ lúc nào theo chỉ đạo của cấp trên.
 
Ngăn chặn và xử phạt nghiêm các phương tiện cố tình đi vào khu vực nguy hiểm mặc dù đã có hướng dẫn, cảnh báo để răn đe, phòng ngừa các vi phạm khác.
 
Đối với hoạt động cứu trợ của các cá nhân, tổ chức đang diễn ra rất rầm rộ tại các tỉnh miền Trung, Cảnh sát giao thông các địa phương cũng cần chủ động điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, phối hợp cùng chính quyền các cấp tạo điều kiện cho họ chăm sóc, thăm hỏi người dân vùng lũ. Chú ý bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa việc người tham gia từ thiện bị nạn khi đi trên sông nước. Ngăn chặn các phương tiện thủy chạy nhanh, tạo sóng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và an toàn giao thông đường thủy.
 
Cũng trong đợt công tác này, đoàn công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã đến thăm hỏi, động viên Công an huyện Lệ Thủy, UBND xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Chia sẻ sự mất mát, khó khăn đối với một số hộ dân tại xã Lộc Thủy và An Thủy.

Vân Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.