Cuba, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác phát triển công nghệ sinh học

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Viện Vaccine Finlay (IFV) của Cuba ngày 24/11 cho biết đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học với công ty Vabiotech của Việt Nam.
Chú thích ảnh
Nghiên cứu định lượng protein trong vaccine tại phòng thí nghiệm của Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech). Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X, IFV cho biết Giám đốc công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) Nguyễn Anh Tuấn đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Viện và thảo luận về kế hoạch hợp tác cũng như các dự án chung trong tương lai. Trong cuộc trao đổi, hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng liên kết hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Mới đây, Công ty CP Y tế Đức Minh (Almedic) cũng đã ký kết các hợp đồng phân phối và phát triển vaccine năm 2024 với các trung tâm sinh học hàng đầu của Cuba như Trung tâm Công nghệ Sinh học và Kỹ nghệ di truyền (CIGB) và Trung tâm Miễn dịch phân tử (CIM). Theo đó, các đơn vị này sẽ cung cấp cho thị trường Việt Nam sản phẩm vaccine phòng bệnh cho người; sản phẩm điều trị ung thư CIMAher (kháng thể đơn dòng điều trị ung thư đầu-cổ, ung thư tụy, ung thư thực quản) và CIMVAx EGF (điều trị ung thư phổi).

Bên cạnh đó, Almedic cũng hợp tác với công ty TNHH MTV Vaccine Pasteur Đà Lạt (DAVAC) để sản xuất một công đoạn vaccine của Cuba tại Việt Nam. Công ty Almedic còn phối hợp với phía bạn để đưa nhiều cán bộ kỹ thuật, quản lý Việt Nam sang các trung tâm sinh học, các phòng thí nghiệm tiên tiến của Cuba để học tập, đào tạo ngắn hạn, cũng như đưa các chuyên gia Cuba sang Việt Nam đào tạo kỹ thuật cho cơ sở sản xuất vaccine, cơ quan kiểm định chất lượng của Việt Nam.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.