Cuba thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới

Trong phiên họp bất thường ngày 29/3, quốc hội Cuba đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới với mục tiêu thu hút nguồn vốn từ bên ngoài phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Trong phiên họp bất thường ngày 29/3, quốc hội Cuba đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới với mục tiêu thu hút nguồn vốn từ bên ngoài phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Cuba thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới ảnh 1

Cuba đã có Luật Đầu tư nước ngoài mới.


Với sự có mặt của Chủ tịch Raul Castro, các đại biểu quốc hội đã nhất trí một bộ luật mới cởi mở hơn, trong đó cho phép nước ngoài đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực, trừ y tế, giáo dục và các thể chế quân sự. Nông nghiệp và sản xuất lương thực sẽ là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu.
Văn kiện này đưa ra những qui định bảo đảm đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tôn trọng và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên, công nghệ và thị trường trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, nguồn vốn nước ngoài sẽ được phép đầu tư vào các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh cùng với các doanh nghiệp trong nước.


Một trong những điểm đáng chú ý khác của Luật Đầu tư nước ngoài mới là việc triển khai áp dụng một hệ thống thuế ưu đãi trong một số trường hợp. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ được miễn thuế thu nhập trong những năm đầu hoạt động và sau đó sẽ chỉ phải đóng 15%, giảm một nửa so với trước đây. Trong các mô hình đầu tư nước ngoài, lần đầu tiên xuất hiện hình thức “hợp đồng liên kết kinh tế quốc tế và công ty 100% vốn nước ngoài”.


Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmiercakhẳng định Luật Đầu tư nước ngoài mới sẽ giúp tăng cường phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là cơ hội để cộng đồng người Cuba định cư ở nước ngoài có điều kiện đầu tư về nước.


Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Marino Murillo cho biết nền kinh tế Cuba cần đạt được mức tăng trưởng từ 5% đến 7% trong những năm tới, và để đạt được mục tiêu đó thì cần phải có tỷ lệ đầu tư khoảng 20%. Ngoài ra, Cuba mỗi năm cũng cần khoảng 2 tỷ đến 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để có thể thúc đẩy mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa thịnh vượng và bền vững.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.