Cuba thiệt hại hơn 100 tỷ USD do lệnh cấm vận của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 17/9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tuyên bố cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ qua đã gây thiệt hại hơn 103 tỷ USD cho nước này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez phát biểu tại một cuộc họp báo ở La Habana. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới về báo cáo của Cuba liên quan đến tác động do các lệnh cấm vận của Mỹ trong thời gian từ 3/2024 - 2/2025, Ngoại trưởng Parrilla nhấn mạnh không bao giờ có thể định lượng đường đầy đủ các ảnh hưởng từ chính sách này của Mỹ, bởi có những thiệt hại không thể quy đổi thành con số như những tác động về mặt tâm lý và cảm xúc. Tất cả những điều này thể hiện cái giá quá đắt mà Cuba đã phải trả do hành vi trừng phạt của Mỹ trong hơn 60 năm qua.

Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba, con số thiệt hại có thể đo đếm được trong năm 2024 ước tính lên tới 7,556 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm trước đó. Điều này cho thấy sự gia tăng trong chính sách thù địch đối với Cuba và gây tác động toàn diện đến người dân nước này. Ngoại trưởng Parrilla khẳng định, nếu không có sự bao vây, cấm vận của Mỹ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cuba có thể tăng 9,2% trong năm qua.

Ngoại trưởng Parrilla cho biết, trong hai ngày 28 - 29/10 tới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) sẽ xem xét dự thảo nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.