Venezuela, Nicaragua và Cuba lên án các lệnh cấm vận của Mỹ

3 nước Mỹ Latinh trên tố cáo các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong đại dịch COVID đã cản trở nỗ lực "cứu người".
Chú thích ảnh
Một phiên họp của Ủy ban Kinh tế châu Mỹ Latinh và Caribe. Ảnh: Anadolu

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Venezuela, Nicaragua và Cuba hôm 26/10 đã lên án các biện pháp phong tỏa, trừng phạt "tùy tiện" và "bất hợp pháp" mà Mỹ áp đặt đối với họ.

Đại diện ba nước đã đưa ra chỉ trích trên khi phát biểu tại phiên họp lần thứ 39 của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC) ở Buenos Aires, Argentina.

Họ cũng tố cáo việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã cản trở nỗ lực “cứu sống nhiều người”.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Carlos Farias đã chỉ trích cái mà ông gọi là "hậu quả khủng khiếp do các biện pháp cấm vận đơn phương gây ra đối với 3 nước Mỹ Latinh".

Theo ông Farias, các biện pháp cấm vận "đơn phương tai hại" trong thời kỳ đại dịch, đã ngăn cản việc mua các vật tư y tế cần thiết.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Denis Moncada cho biết trong bài phát biểu rằng nước này "có lịch sử chống lại sự cưỡng bức của đế quốc thông qua cái gọi là những biện pháp trừng phạt đơn phương, bất hợp pháp, vốn cũng nhằm vào các nước anh em khác, với mục tiêu là kìm hãm sự phát triển của họ về mặt kinh tế".

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Cuba Rodrigo Malmierca Diaz cũng tố cáo “các biện pháp trừng phạt đơn phương của một số quốc gia đã vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác”.

"Chúng tôi đặc biệt yêu cầu chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do chính phủ Mỹ áp đặt đối với chúng tôi trong hơn 60 năm, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc", ông Malmierca nêu rõ.

Ông Malmierca cũng lên án việc "tự ý đưa" Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Lệnh cấm vận Cuba ban đầu được đưa ra vào năm 1960, nhưng các lệnh trừng phạt đã được tăng cường vào năm 1962 và sau đó được Tổng thống Mỹ Donald Trump thắt chặt. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện vẫn chưa nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với quốc đảo này.

Washington lần đầu tiên áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân Venezuela cách đây 15 năm và từ tháng 3 năm nay, các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Biden đã tới Caracas để đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro về khả năng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt.

Với Nicaragua, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân với cáo buộc chính phủ ở Managua đàn áp những người biểu tình.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tỷ phú Elon Musk tặng mỗi trẻ em Mỹ một cổ phiếu SpaceX

Tỷ phú Elon Musk tặng mỗi trẻ em Mỹ một cổ phiếu SpaceX

Ngày 19/10, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) SpaceX, tuyên bố sẽ tặng mỗi trẻ em tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX thuộc sở hữu cá nhân của ông trong năm 2027. Nếu được triển khai trên toàn quốc, chương trình có thể phân phối khoảng 72–73 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị ước tính 10,5 tỷ USD,

Singapore mạnh tay xử lý doanh nghiệp gây khói mù xuyên biên giới

Singapore mạnh tay xử lý doanh nghiệp gây khói mù xuyên biên giới

Chính phủ Singapore tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý và quản lý cần thiết để xử lý các doanh nghiệp bị xác định có trách nhiệm đối với tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, đồng thời xem xét các biện pháp gây sức ép về tài chính và kinh tế nhằm ngăn 

Houthi tấn công căn cứ quân sự Yemen, trên 250 người thương vong

Houthi tấn công căn cứ quân sự Yemen, trên 250 người thương vong

Ngày 19/10, chính quyền tỉnh Shabwa của Yemen thông báo vụ lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự al-Alam đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Các nạn nhân đều là tân binh thuộc lực lượng an ninh nội địa đang tham gia huấn luyện.