Cuba phát triển thuốc điều trị ung thư mới

Các nhà khoa học Cuba đang phát triển một loại thuốc điều trị ung thư mới có khả năng tiêu diệt các tế bào ác tính nhưng không gây tác hại đối với các tế bào lành xung quanh.

Các nhà khoa học Cuba đang phát triển một loại thuốc điều trị ung thư mới có khả năng tiêu diệt các tế bào ác tính nhưng không gây tác hại đối với các tế bào lành xung quanh.

Cuba phát triển thuốc điều trị ung thư mới ảnh 1

Một chuỗi peptit.


Hợp chất chống ung thư này được chiết xuất từ hỗn hợp peptit RJLB14 và đã được thử nghiệm nghiêm ngặt bằng các biện pháp khử độc cũng như dược lý khác nhau. Theo kết quả nghiên cứu trên chuột tại các phòng thí nghiệm ở Cuba và châu Âu, các khối u ác tính đều nhỏ đi sau khi được tiêm hỗn hợp peptit RJLB14.


Hỗn hợp peptit RJLB14 có thể thẩm thấu qua lớp màng tế bào mang mầm bệnh hoặc bị hoại tử. Trước đây, các hợp chất điều trị ung thư thường kiềm chế sự phát triển và tiêu diệt các tế bào mang bệnh, nhưng đồng thời cũng hủy hoại các tế bào lành tính. Kết quả thử nghiệm peptit RJLB14 cho thấy hợp chất này phản ứng tốt với các tế bào ung thư vú, phổi, não và tiền liệt tuyến.


Phát hiện mới này cũng có thể sẽ đóng góp cho việc điều trị một số căn bệnh khác được cộng đồng khoa học quốc tế quan tâm như Hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) và tiểu đường.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.